Thị trường vật liệu xây dựng đang dần phục hồi
Kinhtedothi - Nếu như quý II và III/2024, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) vẫn trong trạng thái “chờ đợi” vì bất động sản (BĐS) chưa khởi sắc, thì bước sang quý IV/2025, nhiều chỉ dấu cho thấy sức cầu đang dần hồi phục.
Theo nghiên cứu của Savills, dự báo 6 tháng cuối năm 2025, khoảng 11.500 căn hộ sẽ được chào bán tại Hà Nội, tập trung chủ yếu ở phân khúc hạng A và B. Từ năm 2026 trở đi, khi các dự án thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới sẽ tăng mạnh. Giai đoạn 2026 – 2027, thị trường Hà Nội có thể đón nhận khoảng 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm. Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao dịch vụ nghiên cứu & tư vấn Savills Hà Nội nhận định, trong dài hạn cùng với Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội và các chính sách thúc đẩy dự án nhà ở giai đoạn 2025 – 2030, Hà Nội sẽ có thêm nguồn cung từ khu vực ven đô. Ngoài ra, giải pháp phát triển NƠXH và căn hộ giá hợp lý cũng đang được đẩy mạnh.
Thị trường vật liệu xây dựng tăng trong những tháng cuối năm. Ảnh: Hải Linh
Bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Công ty Cushman & Wakefield cho biết thêm, thị trường BĐS công nghiệp miền Bắc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Giai đoạn 2025 – 2028, khoảng 6.500ha đất công nghiệp dự kiến được bổ sung vào thị trường, tạo ra dư địa phát triển lớn cho khu vực.
Tương tự, phân khúc nhà xưởng xây sẵn sẽ có thêm 900.000m2 sàn trong ba năm tới, nhằm đáp ứng làn sóng đầu tư đang tăng nhanh. Sự dịch chuyển từ phát triển nhà kho sang nhà xưởng cho thấy các chủ đầu tư đang nâng cấp chuỗi giá trị, hướng đến hoạt động sản xuất có giá trị cao hơn thay vì chỉ lưu trữ hàng hóa. Có thể thấy, sự trở lại của hàng loạt dự án này sẽ ngay lập tức kích cầu nhóm vật liệu nền tảng như xi măng, sắt thép, cát, đá, bê tông thương phẩm, đồng thời kéo theo nhu cầu vật liệu hoàn thiện – sơn, gạch, cửa, thiết bị nội thất.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thép thành phẩm trong tháng 8 ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm trước, song lũy kế 8 tháng đầu năm vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Giá thép xây dựng từ đầu tháng 9 đến nay gần như giữ nguyên, dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.
Xi măng nội địa cũng ổn định ở mức 1,1 – 1,3 triệu đồng/tấn, trong khi gạch, ngói, sơn nước… không còn biến động mạnh như nửa đầu năm. Việc giá vật liệu “neo vững” trong khi nhu cầu tăng khiến các đại lý bán buôn nhận định, quý IV sẽ là giai đoạn “ấm” nhất kể từ năm 2022.
Cùng với đó, phân khúc vật liệu hoàn thiện như sơn, gạch ốp lát, cửa nhôm kính, thiết bị vệ sinh… đang lấy lại đà tăng trưởng khi thị trường nhà ở và cải tạo đô thị phục hồi. Nhiều DN nội như Viglacera, Đồng Tâm, Bạch Mã, Joton… đã tung ra sản phẩm tiết kiệm năng lượng, chống thấm, chống cháy, thân thiện môi trường nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.
Các chuyên gia nhìn nhận, ngành VLXD luôn gắn chặt với chu kỳ bất động sản. Khi thị trường BĐS phục hồi, hoạt động xây dựng dân dụng và đầu tư công tăng, thì chuỗi VLXD sẽ được kích hoạt. Quý IV/2025, khả năng cao là giai đoạn "chuyển pha" - từ trầm lắng sang phục hồi, tạo nền cho năm 2026. Ngoài ra, các yếu tố hỗ trợ khác như lãi suất vay cải thiện, tín dụng nhà ở được nới lỏng, chính sách đầu tư hạ tầng trọng điểm (đường Vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành...) cũng góp phần kích thích nhu cầu vật liệu cơ bản như thép, xi măng, cát, đá và vật liệu mới.
Từ nhu cầu sửa chữa cấp bách của người dân sau bão, đến sức bật của thị trường BĐS và đầu tư công, ngành VLXD đang dần lấy lại “nhịp thở”. Thị trường cuối năm 2025 cho thấy bức tranh tích cực, hàng hóa lưu thông tốt hơn, DN có đơn hàng mới, và niềm tin người tiêu dùng dần quay trở lại.
Trích dẫn
Có thể thấy thị trường VLXD đang chuyển mình từ giai đoạn “phòng thủ” sang “phục hồi”. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi BĐS trầm lắng và thiên tai, nay sức cầu nội địa đang dần trở lại. Điều quan trọng là cần tiếp tục kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, bình ổn giá, hỗ trợ tín dụng và khuyến khích tiêu dùng vật liệu trong nước, để bảo đảm thị trường tăng trưởng lành mạnh và bền vững.

Nhiều rào cản tiếp cận vật liệu xây dựng “xanh”
Kinhtedothi - Chuyển đổi xanh là xu hướng không thể đảo ngược, vật liệu xây dựng (VLXD) thân thiện môi trường đang dần được quan tâm hơn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu nhóm người thu nhập trung bình, thấp có thể tiếp cận được các loại VLXD này? Trên thực tế, rào cản chi phí đang khiến mục tiêu phổ cập VLXD “xanh” vẫn còn xa vời với đại bộ phận người dân.

Showroom vật liệu xây dựng: không gian mới cho thị trường vật liệu hiện đại
Kinhtedothi - Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, các showroom vật liệu xây dựng (VLXD) hiện đại đang trở thành “trạm trung chuyển” ý tưởng thiết kế và đổi mới công nghệ trong ngành xây dựng. Từ chỗ đơn thuần bán hàng, showroom VLXD giờ đây là nơi trải nghiệm, kết nối và thúc đẩy tiêu dùng vật liệu xanh, vật liệu mới.

Cơ hội lớn cho ngành vật liệu xây dựng
Kinhtedothi - Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn được đẩy nhanh trong quý II/2025 như cao tốc Bắc - Nam, Sân bay Long Thành, đường Vành đai 4, các dự án ven đô thị... giúp lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng (VLXD) sôi động trở lại.