Thị trường "xanh vỏ, đỏ lòng", cổ phiếu STB tiếp tục được khối ngoại gom mạnh
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán ngày 24/12 ghi nhận diễn biến hồi phục về cuối phiên sau phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co và chịu áp lực điều chỉnh. Điểm tích cực là dòng tiền quay trở lại nhóm chứng khoán vào khoảng sau 14h, qua đó tạo lực kéo lan tỏa sang nhóm ngân hàng và bán lẻ, giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.
Kết phiên, VN-Index tăng 10,67 điểm (+0,6%) lên 1.782,82 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Thanh khoản duy trì ở mức khá với 808 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 25.236 tỷ đồng. Tuy nhiên, bức tranh thị trường vẫn mang màu sắc “xanh điểm số, đỏ độ rộng” khi số lượng cổ phiếu giảm giá tiếp tục chiếm ưu thế so với số mã tăng.
Đóng góp lớn nhất cho đà tăng của chỉ số đến từ VHM, khi cổ phiếu này tăng mạnh 6,88%, tiến sát mức trần, qua đó đóng góp hơn 7 điểm cho VN-Index. Với vai trò trụ cột, VHM trở thành lực đỡ quan trọng trong bối cảnh nhiều nhóm ngành vẫn chịu áp lực bán.
Ở góc độ ngành, nhóm chứng khoán là điểm sáng rõ nét trong phiên chiều khi toàn ngành tăng 0,59%. Dòng tiền tập trung mạnh vào các cổ phiếu dẫn dắt như SSI (+1,79%), VND (+2,26%) và đặc biệt VCI (+3,94%), giúp nhóm này đồng loạt hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện khi kỳ vọng vào thanh khoản và xu hướng thị trường trong ngắn hạn.
Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 0,92%, với nhiều cổ phiếu bật tăng mạnh về cuối phiên như STB (+4,82%), VPB (+2,09%), HDB (+1,27%), cùng sự hồi phục của các mã vốn hóa lớn BID và CTG (đều tăng hơn 1%). Ngược lại, VCB giảm nhẹ 0,35%, tạo lực cản nhất định nhưng không đủ để làm suy yếu xu hướng hồi phục chung của chỉ số.
Nhóm bán lẻ tiếp tục duy trì đà tích cực, trong đó PNJ tăng 2,57%, còn MWG tăng 0,57% lên 88.000 đồng/cp, thiết lập mức giá cao kỷ lục mới. Điều này phản ánh kỳ vọng cải thiện sức mua và kết quả kinh doanh của nhóm tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm.
Trái chiều với các nhóm dẫn dắt, nhóm bất động sản có sự phân hóa rõ nét. Dù toàn ngành tăng 1,12% nhờ lực kéo của VHM, nhiều cổ phiếu midcap như NLG, CEO, DIG, DXG lại chịu áp lực chốt lời, lùi về quanh tham chiếu sau nhịp tăng trong phiên sáng. Ngoài ra, áp lực bán còn xuất hiện tại các nhóm vận tải (-1,29%), nguyên vật liệu (-0,74%), tiêu dùng (-0,46%) và năng lượng (-0,46%), cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều.
Một điểm nhấn quan trọng trong phiên là hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại, với giá trị lên tới 1.081 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng thứ tư liên tiếp. Dòng vốn ngoại tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán như STB, MBB, SSI, MWG, VND, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy đà hồi phục của thị trường trong phiên cuối ngày.
Nhìn chung, phiên giao dịch 24/12 cho thấy xu hướng hồi phục vẫn được duy trì, song sự phân hóa cao giữa các nhóm ngành cho thấy nhà đầu tư vẫn đang giao dịch thận trọng và có chọn lọc, trong bối cảnh thị trường tiến gần các vùng điểm số lịch sử.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên giao dịch ngày 24/12 là sự trở lại rõ nét của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu chứng khoán kể từ sau 14h. Trong bối cảnh thị trường phần lớn thời gian giao dịch trong trạng thái giằng co, tâm lý nhà đầu tư thận trọng và độ rộng nghiêng về phía tiêu cực, diễn biến tích cực của nhóm chứng khoán đã đóng vai trò “kích hoạt” nhịp hồi phục của chỉ số chung.
Thực tế cho thấy, khi các cổ phiếu dẫn dắt trong ngành như SSI, VND, VCI đồng loạt bứt phá mạnh về cuối phiên, dòng tiền đã có xu hướng lan tỏa sang các nhóm ngành có tính dẫn dắt khác, đặc biệt là ngân hàng và bán lẻ. Đây đều là những nhóm cổ phiếu có mức độ ảnh hưởng lớn tới VN-Index, do đó sự đồng thuận tăng giá đã nhanh chóng tạo lực kéo giúp chỉ số đảo chiều đi lên, bất chấp việc nhiều cổ phiếu vẫn còn chịu áp lực điều chỉnh.
Việc dòng tiền chọn thời điểm sau 14h để gia tăng giải ngân cũng phản ánh tâm lý dò xét của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường vừa trải qua nhiều phiên biến động mạnh. Khi áp lực bán suy yếu và mặt bằng giá được đánh giá là đã “chiết khấu” tương đối, dòng tiền mang tính đầu cơ – ngắn hạn bắt đầu quay trở lại, ưu tiên các nhóm cổ phiếu có tính thanh khoản cao và nhạy với diễn biến thị trường như chứng khoán. Đây cũng là nhóm ngành thường phản ứng sớm với kỳ vọng cải thiện thanh khoản và xu hướng tích cực của chỉ số.
Sự hồi phục lan tỏa sang nhóm ngân hàng và bán lẻ cho thấy niềm tin thị trường đã phần nào được củng cố. Các cổ phiếu ngân hàng như STB, VPB, HDB hay nhóm bán lẻ với PNJ, MWG đồng loạt tăng giá không chỉ góp phần cải thiện điểm số mà còn giúp tâm lý giao dịch trở nên tích cực hơn trong những phút cuối phiên. Dù vậy, việc dòng tiền chỉ thực sự bùng lên về cuối phiên cũng cho thấy xu hướng tăng hiện tại vẫn cần thêm sự xác nhận trong các phiên tiếp theo, đặc biệt là về mặt thanh khoản và độ lan tỏa trên toàn thị trường.

VN-Index lập đỉnh lịch sử hơn 1.772 điểm, “họ Vin” kéo chỉ số bất chấp sắc đỏ lan rộng
Kinhtedothi - Dù chịu áp lực chốt lời và xả hàng trên diện rộng ở hầu hết các nhóm ngành, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch hôm nay vẫn ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index tiếp tục “lầm lũi” đi lên và chính thức thiết lập kỷ lục mới sau hơn 25 năm vận hành.

Bất động sản "bùng nổ", VN-Index tăng 46 điểm đầu tuần
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán ngày 22/12 chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ hiếm thấy khi VN-Index tăng dựng đứng gần 50 điểm, dễ dàng chinh phục và vượt xa mốc tâm lý 1.750 điểm.

Dòng tiền thận trọng, VN-Index kết phiên tăng nhẹ
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán ngày 18/12 ghi nhận diễn biến giằng co và phân hóa rõ nét, trong bối cảnh dòng tiền duy trì ở mức trung bình và tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau những biến động mạnh của các phiên trước.






