Thị xã Sơn Tây tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (15/11), thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương khen thưởng các tập thể tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm học 2021 – 2022.

Tại buổi lễ, ông Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, sự ra đời của Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là một dấu mốc vô cùng quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với sự nghiệp trồng người.

Các đại biểu là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn thị xã đã đến dự buổi lễ.
Các đại biểu là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn thị xã đã đến dự buổi lễ.

“Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học sinh “đền đáp” công ơn dưỡng dục của thầy cô, là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc, gửi lòng thành biết ơn đến những người “tháng tháng, năm năm vẫn không ngừng chèo lái con thuyền”" - ông Lê Đại Thăng nhấn mạnh.

Năm học 2021 - 2022 đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, tập thể giáo viên và học sinh thị xã Sơn Tây đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng công tác dạy và học. Trong đó, có sự đóng góp rất đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ thầy giáo cô giáo, nhân viên từ các nhà trường.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 có nhiều tiến bộ đáng khích lệ. Các nhà trường tăng cường việc dạy học tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống vào môn học và hoạt động giáo dục. 100% học sinh lớp 3, 4, 5 được học Tin học tự chọn; 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học môn tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Bộ GD&ĐT.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, năm học 2021 - 2022 ngành giáo dục thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được triển khai tích cực. 100% trường kết nối internet đến tất cả lớp học.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, thông tin báo cáo được thực hiện 100% qua hộp thư điện tử. Các trường đã và đang sử dụng nhiều phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, dạy học. Giáo viên các trường đã được phổ cập tin học cơ bản và sử dụng thành thạo giáo án điện tử, ứng dụng dạy học trực tuyến.

Nhờ những thành tích đó, Phòng GD&ĐT Sơn Tây vinh dự được đón nhận Bằng khen của UBND TP đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ.
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn gửi tới các thầy cô giáo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời, bày tỏ hy vọng và mong muốn toàn thể đội ngũ nhà giáo thị xã Sơn Tây tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, luôn nêu cao tấm gương đạo đức trong sáng của người thầy, cùng quyết tâm, thống nhất hành động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nặng nề nhưng không kém phần vinh quang.

Nhân dịp này, 37 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022 được Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội tuyên dương, khen thưởng. UBND thị xã Sơn Tây trao tặng biểu trưng cho 7 nhà giáo tiêu biểu vì đã có nhiều cống hiến trong công tác đào tạo thế hệ trẻ. UBND thị xã Sơn Tây cũng phối hợp với tập đoàn Sunhouse dành tặng 30 suất quà cho 30 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Theo thống kê của UBND thị xã Sơn Tây, toàn thị xã có 2.222 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có trên 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; cán bộ quản lý chuẩn về trình độ lý luận chính trị và nghề nghiệp đạt 100%.

Công tác quản lý có nhiều đổi mới, theo hướng tăng cường phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, tập trung quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đến nay có 37/46 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 80,43%.

Năm học 2021 - 2022 duy trì 47 trường, 916 lớp/nhóm lớp, 32.885 học sinh. Trong đó có 16 trường mầm non, 32 cơ sở mầm non ngoài công lập với 308 nhóm/lớp, tổng số trẻ đến trường, lớp: 7.925 cháu; 15 trường tiểu học (công lập) với 361 lớp, tổng số học sinh 14.697; 16 trường THCS (công lập) với 247 lớp; tổng số học sinh là 10.263 em.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần