Thiêng liêng lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Quốc khánh 2/9 luôn mang đến những giây phút thiêng liêng và đầy cảm xúc đối với mỗi người dân Việt Nam.

Sáng 1/9, chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, Nghi lễ thượng cờ cấp Quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội).
Sáng 1/9, chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, Nghi lễ thượng cờ cấp Quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội).
Đúng 5 giờ 50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) tiến ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ thượng cờ.
Đúng 5 giờ 50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) tiến ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ thượng cờ.
Thiêng liêng lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 1
Đội hình thực hiện lễ thượng cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Đội hình thực hiện lễ thượng cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết thắng. Đoàn đi dưới tiếng nhạc của ca khúc ''Tiến bước dưới quân kỳ''để đến chân cột cờ. Các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) trang nghiêm tiến ra Quảng trường Ba Đình.
Dẫn đầu đoàn là quân kỳ Quyết thắng. Đoàn đi dưới tiếng nhạc của ca khúc ''Tiến bước dưới quân kỳ''để đến chân cột cờ. Các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) trang nghiêm tiến ra Quảng trường Ba Đình.
3 chiến sĩ của đội Hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính.
3 chiến sĩ của đội Hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính.
Thiêng liêng lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 2
Đúng 6 giờ sáng, các nghi thức được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm.
Đúng 6 giờ sáng, các nghi thức được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm.
Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài "Tiến quân ca" vang lên hùng tráng, không ai bảo ai, hàng trăm người có mặt tại quảng trường Khu di tích Hồ Chí Minh và cả những người đi qua đường Hùng Vương nhanh chóng trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài với tấm lòng thành kính, ngưỡng vọng và tin yêu!
Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài "Tiến quân ca" vang lên hùng tráng, không ai bảo ai, hàng trăm người có mặt tại quảng trường Khu di tích Hồ Chí Minh và cả những người đi qua đường Hùng Vương nhanh chóng trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài với tấm lòng thành kính, ngưỡng vọng và tin yêu!
Lá cờ Tổ quốc tung bay trước Quảng trường Ba Đình trong sáng ngày 1/9.
Lá cờ Tổ quốc tung bay trước Quảng trường Ba Đình trong sáng ngày 1/9.
Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.
Nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.
Đông đảo người dân có mặt từ sớm để chứng kiến nghi lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2/9.
Đông đảo người dân có mặt từ sớm để chứng kiến nghi lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2/9.
Sau nghi thức thượng cơ, toàn đội đi qua trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để kết thúc buổi lễ trên nền nhạc hành khúc ''Tiến bước dưới Quân kỳ''.
Sau nghi thức thượng cơ, toàn đội đi qua trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để kết thúc buổi lễ trên nền nhạc hành khúc ''Tiến bước dưới Quân kỳ''.
Nghi lễ thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9 năm nào cũng đặc biệt. Vì tham gia thực hiện nghi lễ không chỉ có người dân Hà Nội mà Nhân dân các vùng miền đã có mặt từ rất sớm để cùng nhau chứng kiến những giây phút thiêng liêng và đầy cảm xúc này.
Nghi lễ thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9 năm nào cũng đặc biệt. Vì tham gia thực hiện nghi lễ không chỉ có người dân Hà Nội mà Nhân dân các vùng miền đã có mặt từ rất sớm để cùng nhau chứng kiến những giây phút thiêng liêng và đầy cảm xúc này.