Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục gia tăng, Thanh Hóa còn gần 100 điểm sạt lở, ngập lụt

Kinhtedothi - Số người chết và mất tích trong đợt mưa lũ tiếp tục gia tăng, trong đó huyện Mường Lát (Thanh Hóa) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Huyện Mường Lát là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này
Sáng 4/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiệt hại trong đợt mưa lũ này vẫn đang gia tăng, cụ thể:
Số người chết là 14 người, tăng 1 người so với hôm qua (Lai Châu: 1, Sơn La: 1, Yên Bái: 1, Lạng Sơn: 1, Hòa Bình: 1, Thanh Hóa: 9); 4 người mất tích (tăng 1 người so với báo cáo trước).
Về nhà ở: 375 nhà bị sập đổ, thiệt hại trên 70%; 828 nhà phải di dời khẩn cấp
Về Nông nghiệp: 5.735ha lúa, hoa màu, thiệt hại; 661 con gia súc, 59.563 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.046 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
Về giao thông: Sạt lở 141.780m3 đất đá; sập cầu Tân Hà 2 trên tuyến tỉnh lộ ĐT 766 thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Tính đến thời điểm hiện tại, các tuyến quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An về cơ bản đã được thông xe; riêng tỉnh Thanh Hóa hiện còn 95 vị trí bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc trên các tuyến QL15C, QL15, QL16, QL 217B; các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được, nhất là tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ 19h ngày 2/9 đến 19h00 ngày 3/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm; một số trạm có mưa lớn hơn như: Tam Đường (Lai Châu): 122mm; Kim Bôi (Hòa Bình) 104mm; Lào Cai (Lào Cai) 111mm; Bắc Quang (Hà Giang) 108mm; Hàm Yên (Tuyên Quang)116mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 123mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 115mm.
Mưa đêm 3/9 (từ 19h ngày 3/9 đến 7h ngày 4/9): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Vĩnh Yên (Lào Cai): 35mm; Cô Tô (Quảng Ninh): 40mm; Mường Lát (Thanh Hóa): 46mm; Phú Quốc (Kiên Giang): 45mm.
Hiện nay, các hồ Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng đang vận hành xả lũ theo quy trình, các hồ khác đang vận hành bình thường trong quá trình tích nước trong thời kỳ lũ muộn. Trong 189 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 75 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 46/75 hồ, Bắc Trung Bộ: 6/16 hồ, Tây Nguyên: 20/69 hồ, Đông Nam Bộ: 3/5 hồ.
Tại các tỉnh, chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục, thông tuyến các tuyến đường bị ách tắc, chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất. Riêng tỉnh Thanh Hóa tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện sự cố, xử lý giờ đầu, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Các địa phương khu vực hạ du hồ Hòa Bình triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, đê điều, công trình thủy lợi và các hoạt động trên sông khi hồ xả lũ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian số được đặt lên hàng đầu

An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian số được đặt lên hàng đầu

11 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi – Ngày 11/11, Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” được Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.

Hà Nội: trẻ lang thang được yêu thương và phát triển hài hòa

Hà Nội: trẻ lang thang được yêu thương và phát triển hài hòa

11 Nov, 02:58 PM

Kinhtedothi – Những trẻ em lang thang xin ăn, xin tiền khi sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội đã được các cán bộ chăm lo chu đáo từ bữa ăn tới giấc ngủ. Các em còn được tạo điều kiện vui chơi, trang bị kỹ năng tự bảo vệ giúp từng bước lấy lại niềm tin và phát triển hài hòa.

Tàu cổ phát lộ, Đà Nẵng cần làm gì để bảo tồn?

Tàu cổ phát lộ, Đà Nẵng cần làm gì để bảo tồn?

11 Nov, 01:41 PM

Kinhtedothi - Sau khi con tàu cổ phát lộ nhờ mưa lũ kết hợp với thủy triều, ngành chức thành phố Đà Nẵng nói chung và Hội An nói riêng đang khẩn trương nghiên cứu cũng như lên phương án để khai quật, bảo tồn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ