Thiếu bộ tiêu chí, du lịch nông thôn khó phát triển

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những năm qua, khu vực nông thôn được ví như “mỏ vàng” để ngành du lịch đa dạng sản phẩm, thu hút du khách. Tuy nhiên, việc khai thác phân khúc này đang gặp vô vàn khó khăn khi chưa có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể.

Toàn cảnh hội thảo Xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn  do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ngày 21/2. Ảnh: Hoài Nam
Toàn cảnh hội thảo Xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ngày 21/2. Ảnh: Hoài Nam

Đó là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo Xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững trên địa bàn Hà Nội” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ngày 21/2.

Nhiều tiềm năng những vẫn còn bất cập

Thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cho thấy, lượng du khách tham gia các hình thức du lịch nông thôn, sinh thái chiếm khoảng 10%, với doanh thu khoảng 30 tỷ USD/năm. Trung bình mỗi năm tỷ lệ khách đi du lịch nông thôn tăng 10 - 30%.

Toàn cảnh hội thảo Xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ngày 21/2. Ảnh: Hoài Nam
Toàn cảnh hội thảo Xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ngày 21/2. Ảnh: Hoài Nam

Theo GS.TS Phạm Thị Mỹ Dung (Viện Khoa học phát triển nông thôn-Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Nội), mô hình du lịch nông thôn không chỉ đem lại sinh kế cho nông dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan môi trường sinh thái. Ở chiều ngược lại, du lịch nông thôn hỗ trợ cho sự phát triển đa dạng, bền vững của điểm đến du lịch.

Thôn tin của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy TP Hà Nội với 806 làng nghề, du lịch nông thôn được xem là “mỏ vàng” của du lịch Thủ đô. Hiện nay, Hà Nội đã có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm, cụ thể, 4 hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê như: Công viên nông nghiệp Long Việt (Sóc Sơn), trang trại đồng quê (Ba Vì), trang trại học đường Vạn An (Thanh Trì), vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay (Phúc Thọ)…

Khách du lịch thăm quan làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm). Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch thăm quan làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm). Ảnh: Hoài Nam

Mặc dù đã có một số mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách, nhưng hầu hết các khu du lịch sinh thái, dịch vụ còn nghèo nàn, chất lượng thấp.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều điểm đến du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chất lượng chưa cao. Nhiều điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn tại Hà Nội gặp khó khăn trong việc kết nối với doanh nghiệp lữ hành để hoàn thiện, xây dựng sản phẩm cũng như thu hút khách du lịch.

Đặc biệt, du lịch nông thôn phát triển manh mún, tự phát, chủ yếu là các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ nguyên nhân làm do thiếu quy hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực này chưa cụ thể.

“Chủ thể phát triển du lịch nông thôn là các hộ dân địa phương nên tiềm lực đầu tư hạn chế và vẫn “mạnh ai nấy làm”, dẫn đến hiện tượng chưa tạo ra bức tranh du lịch tổng thể. Người dân nông thôn rất cần được hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng, cải tạo môi trường…” - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ.

Cần bộ tiêu chí cụ thể

Theo các chuyên gia, để khắc phục những bất cập trong quá trình phát triển loại hình du lịch nông thôn đòi hỏi cơ quan quản lý cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể.

Khách du lịch quốc tế thăm quan làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây. Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch quốc tế thăm quan làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây. Ảnh: Hoài Nam

Góp ý vào việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, Trưởng phòng OCOP (Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương) TS Đào Đức Huấn nhấn mạnh đến vai trò tham gia của cộng đồng người dân bản địa và các tiêu chí về hạ tầng. “Muốn phát triển du lịch nông thôn cần có giao thông thuận tiện, môi trường bảo đảm, các cơ sở dịch vụ hạ tầng tốt, quản lý rác thải tốt, nguồn nhân lực bảo đảm có đủ năng lực phục vụ khách…”- ông Đào Đức Huấn nêu rõ.

Bổ sung nhóm tiêu chí này, đại diện Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, thạc sĩ Vũ Thị Thanh Như cho rằng, khi phát triển loại hình du lịch này cần lưu ý đến tính thời vụ của sản phẩm nông nghiệp, nông thôn để từ đó có chính sách đầu tư phù hợp.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cần phải tăng cường giám sát các điểm du lịch để bảo đảm hoat động du lịch diễn ra suôn sẻ, chất lượng. Các địa phương khi phát triển loại hình này cần xây dựng hệ thống nhà vệ sinh, môi trường bảo đảm cho du khách…

Khách du lịch thăm quan làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm). Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch thăm quan làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm). Ảnh: Hoài Nam

Đồng tình với những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, TS Đoàn Mạnh Cương (Vụ Văn hóa - Giáo dục, Văn phòng Quốc hội) đề cao sự cân bằng giữa lợi ích của người dân địa phương với du khách để có hướng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp. Đặc biệt, cơ quan quản lý cần xây dựng chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư khai thác loại hình du lịch nông thôn.

Bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, người dân trong quá trình khai thác mô hình du lịch này cũng cần phải tính đến khả năng cung ứng dịch vụ tương thích với lượng khách, tránh hiện tượng quá tải hoặc chất lượng dịch vụ không bảo đảm phục vụ du khách.

Trước những đóng góp ý kiến xây dựng bộ tiêu chí phát triển du lịch nông thôn của các chuyên gia, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang thông tin, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17-3-2021 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Trong đó đã định hướng việc khai thác và làm nổi bật những đặc trưng riêng về du lịch nông nghiệp, nông thôn trong phát triển du lịch của Thủ đô và cả nước. Sau khi xây dựng bộ tiêu chí, Sở Du lịch sẽ trình UBND TP Hà Nội ra quyết định công nhận, sau đó triển khai một số mô hình điểm, tiến tới nhân rộng, qua đó góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch Thủ đô.