Hòa Bình giữ vững an ninh du lịch, hút khách đến địa bàn
Kinhtedothi - Với hơn 100 cơ sở lưu trú, Chiềng Châu trở thành trung tâm du lịch của huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình). Nhờ đảm bảo tốt an ninh trật tự, nơi đây ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước.
Điểm sáng an ninh giữa “trái tim du lịch” Mai Châu
Nằm trong vùng lõi du lịch của huyện Mai Châu (Hòa Bình), xã Chiềng Châu được biết đến là điểm đến thân thiện và an toàn bậc nhất của tỉnh. Với 103 cơ sở lưu trú hiện đang hoạt động và hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm mỗi năm, Chiềng Châu không chỉ là nơi thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, bản sắc văn hóa đặc sắc, mà còn bởi sự an tâm, an toàn trong mỗi hành trình.
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an xã Chiềng Châu, khẳng định trong nhiều năm qua, nhờ làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chiềng Châu luôn giữ vững hình ảnh là điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự và an ninh du lịch.

Hòa Bình đang chuyển mình mạnh mẽ không chỉ nhờ cảnh đẹp, văn hóa độc đáo mà còn nhờ sự vững vàng về an ninh.
Không chỉ Chiềng Châu, hai xã vùng cao Hang Kia và Pà Cò - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông cũng đang chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Mai Châu. Từng là những điểm nóng về tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội, nay Hang Kia và Pà Cò đang dần trở thành những điểm đến mới mẻ, được du khách khám phá nhờ sự bình yên và mộc mạc của núi rừng Tây Bắc.
Sự thay đổi tích cực này có dấu ấn quan trọng của lực lượng công an địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý triệt để các vấn đề an ninh, đặc biệt là liên quan đến tội phạm ma túy. Khi vùng đất trở nên an toàn, du khách đến nhiều hơn, và cuộc sống người dân nhờ vậy cũng khởi sắc.
An ninh - Nền tảng phát triển du lịch bền vững
Việc đảm bảo an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung và Mai Châu nói riêng thời gian qua nhận được sự chỉ đạo sâu sát từ các cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và đẩy mạnh phát triển du lịch, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, các phòng nghiệp vụ và công an địa phương có điểm du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, triển khai lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở lưu trú, khu du lịch, địa điểm tham quan. Không để xảy ra tình trạng đeo bám, chèn ép, lừa đảo khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế.
Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã xử lý nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng liên quan đến hoạt động du lịch. Điển hình như việc phát hiện và xử lý một vụ việc nghi vấn người nước ngoài lợi dụng du lịch để thu thập thông tin bí mật Nhà nước; bắt quả tang 20 đối tượng tổ chức đánh bạc tại khu vực lòng hồ Hòa Bình, xã Thung Nai (Cao Phong); kịp thời điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản của du khách tại sân golf Hill Top Valley (thành phố Hòa Bình). Những kết quả đó cho thấy sự chủ động, chuyên nghiệp và kiên quyết trong việc giữ gìn trật tự, an toàn cho ngành du lịch tỉnh.
Đảm bảo an toàn - Đòn bẩy thu hút du khách
Với quy mô phát triển nhanh chóng, tỉnh Hòa Bình hiện có 9 điểm du lịch và 1 khu du lịch được công nhận cấp tỉnh, khoảng 500 cơ sở lưu trú, trong đó có 1 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao và hàng chục khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn. Hoạt động du lịch sôi động đòi hỏi công tác quản lý, giám sát và đảm bảo an ninh phải luôn được đặt lên hàng đầu.
Trong thời gian gần đây, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hơn 100 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực du lịch, kiểm tra định kỳ trên 650 cơ sở lưu trú về an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó, đã lập biên bản và kiến nghị thực hiện 732 yêu cầu, đồng thời phát hiện 25 thiếu sót cần được khắc phục.
Đáng chú ý, các phương tiện vận chuyển khách trên lòng hồ Hòa Bình cũng được tăng cường giám sát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 115 trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn đường thủy, như không trang bị áo phao, thiếu phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo an toàn.
Từ việc làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, Hòa Bình đang dần khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch còn giúp quảng bá hình ảnh địa phương ra khắp cả nước và quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt, việc xây dựng một môi trường du lịch "an toàn - thân thiện - văn minh" chính là nền tảng để phát triển du lịch bền vững, lâu dài.
Chiềng Châu, Hang Kia, Pà Cò và nhiều địa phương khác ở Hòa Bình đang chuyển mình mạnh mẽ không chỉ nhờ cảnh đẹp, văn hóa độc đáo mà còn nhờ sự vững vàng về an ninh. Trong tương lai, khi "an ninh du lịch" trở thành một giá trị cốt lõi, Hòa Bình sẽ tiếp tục là điểm đến đáng tin cậy cho du khách trong hành trình khám phá miền Tây Bắc Việt Nam.

Tạo nền móng vững chắc cho nông sản Hòa Bình
Kinhtedothi – Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản để tăng năng lực cạnh tranh, xây dựng lòng tin với người tiêu dùng, Hòa Bình đã tăng cường siết chặt quản lý chất lượng ngay từ gốc rễ để sẵn sàng chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Sức hấp dẫn của du lịch Hòa Bình
Kinhtedothi - Hòa Bình ghi nhận tín hiệu khởi sắc trong hoạt động du lịch những tháng đầu năm 2025, đó là kết quả của việc triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch trong năm.

Hòa Bình trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ
Kinhtedothi - Mùa hè đến, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Hòa Bình tích cực tổ chức các lớp dạy bơi nhằm trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ; đồng thời mang lại cho các em một mùa hè bổ ích, an toàn, lành mạnh.