Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Hà Nội

Đạt Lê - Cúc Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/8, sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần thứ XXVIII đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP với đầy đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đảm bảo sự hài hòa giữa các lực lượng, về giới, độ tuổi. Tham gia Ban Chấp hành có 6 đồng chí trong Ban Giám đốc; đại diện các khối An ninh, Cảnh sát, trực thuộc; xây dựng lực lượng, hậu cần và 1 đồng chí là Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã đề cử 29 đồng chí; thông qua đề án và bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Hải
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội đã họp phiên thứ nhất, bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ; 8 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra; bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công an TP Hà Nội.
Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thiếu tướng Đào Thanh Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Đào Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hà Nội.
Tại phiên bế mạc, thay mặt các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức to lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.