Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ 20 nghi phạm IS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/11 đã bắt giữ 20 người tình nghi liên quan tới lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh G20 tổ chức tại đây vào cuối tháng 11.

Trong số những nghi phạm này có 2 công dân mang quốc tịch Nga, bị bắt giữ tại thành phố biển Antalya, nơi sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh góp mặt bởi nguyên thủ nhiều quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối tháng này.

Kể từ sau thảm họa đánh bom kép tại thủ đô Ankara vao hồi tháng 10, cảnh sát nước này đã siết chặt an ninh trước những phần tử tình nghi thuộc IS.

Đại diện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, vừa ra lệnh cấm nhập cảnh với khoảng 20.000 lính chiến đấu nước ngoài đáng nghi cũng như trục xuất hơn 2.000 quân lính nước ngoài khỏi biên giới nước này.