Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng xuất dầu sang Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan hôm 9/4 đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du Trung Quốc kéo dài 4 ngày trong bối cảnh nhằm tăng cường quan hệ chính trị và kinh doanh giữa hai nước.

Chuyến công du Trung Quốc đầu tiên trong vòng 27 năm qua của người đứng đầu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ giảm thiểu được khác biệt về vấn đề Syria. Đặc biệt, với đoàn 300 doanh nghiệp tháp tùng, ông Erdogan kỳ vọng dầu mỏ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xâm nhập sâu hơn thị trường. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping đã có chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hai nước ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế trị giá hàng tỷ USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần