Thổ Nhĩ Kỳ muốn giao thương bằng đồng nội tệ

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thổ Nhĩ Kỳ muốn giao dịch thương mại với Trung Quốc, Nga và Iran bằng đồng nội tệ.

 Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các bước để việc giao dịch thương mại với đối tác Trung Quốc, Nga và Iran có thể được tiến hàng bằng đồng nội tệ. Đây được coi là nỗ lực mới nhất của chính quyền Ankara để giúp đồng Lira khỏi nguy cơ mất giá.

Phát biểu tại buổi khai trương Trung tâm Thương mại ở thành phố Istanbul, ông Erdogan cho biết ông đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin việc sử dụng đồng ruble của Nga và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ trong mua bán hàng hóa giữa 2 nước này. Ông Erdogan cho biết thêm Ankara còn đưa ra đề xuất tương tự với Trung Quốc và Iran, và đã nhận được sự đồng ý.

Những phát biểu của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh cả tháng vừa qua, đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá so với đồng USD hơn 11%. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/11, giá trị đồng Lira so với đồng USD đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, với 3,54 Lira đổi 1 USD. Nguyên nhân do sự rút lui của các nhà đầu tư nước ngoài vào Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành vào hồi tháng 7 vừa qua.

Trước đó, Tổng thống Erdogan kêu gọi người dân chuyển tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ ra vàng hoặc đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ với lý do ngoại tệ đang gây áp lực mạnh lên nền kinh tế nước này. Phát biểu trên truyền hình tại thủ đô Ankara, ông Erdogan kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ còn tích trữ ngoại tệ đổi sang vàng và đồng Lira, để kim loại quý và đồng nội tệ này có giá trị hơn. Ông cho rằng hiện có nhiều đối tượng làm rối loạn thị trường trong nước, vì vậy, việc đổi tiền có thể giúp đối phó hiệu quả với tình trạng này. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ankara cũng trấn an người dân với khẳng định giới chức sẽ nhanh chóng can thiệp để bình ổn thị trường.

Cũng theo Tổng thong Erdogan, đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ trước đây chịu tác động sau khi ông tái khẳng định chính sách giảm lãi suất do “không tìm được biện pháp nào khác khả thi hơn”. Với việc nêu Mỹ, Nhật Bản và châu Âu như những hình mẫu của các nền kinh tế áp dụng tỷ lệ lãi suất thấp, Tổng thống Erdogan cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có lý do gì lại vẫn tiếp tục áp mức lãi suất cao, đi ngược với những nền kinh tế lớn này.