Thổ Nhĩ Kỳ thiếu tòa án để xét xử nghi phạm liên quan đảo chính

Tú Anh (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải xây trụ sở tòa án mới để giải quyết hàng ngàn trường hợp mới bị truy tố liên quan tới vụ đảo chính hồi tháng 7.

Đây là thông tin Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdaq cho biết, con số người bị bắt giữ đã tăng lên 32.000.
 
Ankara vừa qua đã tiến hành tạm giam hoặc sa thải hàng ngàn các cán bộ, quan chức và nhân viên từ các cơ quan địa phương, quân đội, truyền thông và tư pháp.  Chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan cũng thúc giục Mỹ dẫn độ giáo sỹ lưu vong Fethullah Gulen về nước do cáo buộc ông này đứng sau vụ đảo chính bất thành.
Gulen, cựu đồng minh của Tổng thống Tayyip Erdogan giờ đã bị liệt vào lực lượng khủng bố. Ông đã phủ nhận mọi liên quan tới cuộc đảo chính hòi tháng 7 khiến hơn 240 người thiệt mạng.   
Một phòng xử án mới hiện đang được thi công xây dựng tại thị trấn Sincan, gần Thủ đô Ankara, ông Bozdag chia sẻ với đài NTV.
“Chúng tôi sẽ xây một trụ sở tòa án mới nếu cần...”, theo Bộ trưởng Bozdaq.
Giới chức Mỹ đã hứa sẽ phản hồi yêu cầu dẫn độ giáo sỹ Gulen trong vài ngày tới, cũng theo ông Bozdaq. Ông cũng cho biết có thể gặp người đồng cấp Mỹ trong tuần này.
Washington cho biết, sẽ hợp tác với Ankara và yêu cầu nước này kiên nhẫn trong khi yêu cầu dẫn độ được xem xét.