“Thỏa thuận vàng” Mỹ - Nhật: bước ngoặt mới trong hợp tác chiến lược
Kinhtedothi - Thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược vừa được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện về kinh tế, công nghệ và năng lượng sạch giữa hai quốc gia, đồng thời củng cố nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược trong thời kỳ mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 28/10 đã ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng được chú trọng về kinh tế và an ninh.
Theo thỏa thuận, Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng xác định các dự án ưu tiên trong sáu tháng tới, tập trung vào khai thác và phát triển các nguồn khoáng sản quan trọng như đất hiếm, nam châm và pin.
Hai bên cam kết tăng cường hợp tác để bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đây được xem là bước tiếp theo trong mạng lưới hợp tác về tài nguyên chiến lược mà Mỹ đã khởi xướng với nhiều đối tác trong khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các văn bản sau cuộc gặp mặt ở Tokyo. Ảnh: Kyodo News
Phát biểu tại lễ ký kết ở Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Nhật Bản là “đối tác chiến lược hàng đầu”, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho Tokyo trong mọi lĩnh vực hợp tác song phương, từ kinh tế, thương mại đến khoa học - công nghệ và an ninh.
Ông khẳng định: “Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản bất cứ khi nào cần.”
Thủ tướng Takaichi bày tỏ lời cảm ơn, nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ mở ra “một giai đoạn hợp tác mới” giữa hai nước, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn mở rộng sang công nghệ, năng lượng sạch và phát triển bền vững.
Bà Takaichi cũng nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Trước đó, Tokyo đã thông báo kế hoạch tăng cường ngân sách quốc phòng và thúc đẩy hiện đại hóa công nghệ quốc gia.
Trong cuộc hội đàm tại Cung điện Akasaka, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng quan hệ Mỹ - Nhật đang bước vào “giai đoạn hợp tác toàn diện và sâu rộng nhất từ trước đến nay”, với trọng tâm là các dự án về thương mại, năng lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ tiên tiến.
Theo các nguồn tin, Tokyo cũng đang xem xét một gói đầu tư trị giá khoảng 550 tỷ USD từ Mỹ, bao gồm các lĩnh vực đóng tàu, nhập khẩu khí tự nhiên, nông sản và xe bán tải.
Tổng thống Trump dành nhiều lời khen ngợi cho Thủ tướng Takaichi, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của bà.
Ông nói: “Theo những gì tôi biết từ ông Abe và nhiều người khác, bà sẽ là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản.”
Ông cũng gửi lời chúc mừng bà Takaichi vì đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước, coi đây là “một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử.”
Đọc thêm: Ông Trump đến Tokyo: cuộc gặp được kỳ vọng khơi dậy hợp tác mới giữa hai đồng minh
Bà Takaichi đã tặng ông Trump một cây gậy gạt bóng, túi gậy có chữ ký của vận động viên golf nổi tiếng Hideki Matsuyama và quả bóng mạ vàng, thể hiện tình hữu nghị giữa hai bên. Sau lễ ký, ông Trump ca ngợi nỗ lực của Nhật Bản trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy hòa bình tại khu vực châu Á.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực, năng lượng sạch và nghiên cứu công nghệ mới. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động phối hợp huấn luyện và chia sẻ thông tin trong khu vực để nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức mới.
Sau cuộc hội đàm, ông Trump đã gặp gỡ thân nhân của những người Nhật bị mất tích trong quá khứ, khẳng định Mỹ luôn ủng hộ các nỗ lực nhân đạo và hợp tác quốc tế của Nhật Bản.
Trước đó, ông cũng có buổi yết kiến Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung, thể hiện mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia.

Ông Trump đến Tokyo: cuộc gặp được kỳ vọng khơi dậy hợp tác mới giữa hai đồng minh
Kinhtedothi - Hai bên dự kiến thảo luận về thương mại, đầu tư và củng cố liên minh chiến lược Mỹ - Nhật trong bối cảnh khu vực có nhiều chuyển động mới.

Ông Trump tung "nước cờ hiểm" nhằm vào dầu Nga nhưng vô ích?
Kinhtedothi - Hiệu quả của lệnh trừng phạt phụ thuộc lớn vào khâu thực thi. Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng "danh sách đen" các tàu chở dầu, cảng và công ty trung gian hỗ trợ xuất khẩu dầu Nga, đồng thời xem xét trừng phạt cả những quốc gia tiếp tục mua dầu Nga nếu không cắt giảm khối lượng nhập khẩu.

Tổng thống Trump tới Malaysia, dự Hội nghị Cấp cao của ASEAN
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Malaysia và chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.






