Thời tiết hôm nay 13/9: Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết hôm nay (13/9), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (12/9), ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm; có nơi trên 80mm (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/9 đến 3 giờ ngày 13/9) như: Gio Linh (Quảng Trị) 105,8mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 96,8mm, TP Đồng Hới (Quảng Bình) 84,4mm, Vĩnh Linh (Quảng Trị) 82,6mm,...
Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 lúc 1 giờ sáng nay (13/9) có vị trí ở khoảng 15.50N - 16.50N, 108.50 - 109.50E, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong hôm nay (13/9), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm; từ đêm nay đến ngày 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối nay (13/9), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 70mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Trong khi đó, tối 12/9, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 22 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Dự báo, trong những giờ tiếp theo, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và tiếp tục suy yếu.
Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.
Vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới.
Thời tiết hôm nay 13/9: Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/9
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng nam Đông Bằng cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 30 - 33 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía bắc gió đông đến đông nam; phía Nam gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần