Thời tiết hôm nay 2/11: Hà Nội giảm mưa, trời lạnh về đêm và sáng

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết hôm nay (2/11), tại Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.

Thời tiết hôm nay 2/11: Hà Nội giảm mưa, trời lạnh về đêm và sáng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 70mm; ở Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay (2/11): Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần