Thời tiết hôm nay 3/4: Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (3/4), thời tiết tại Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ mưa dông trên diện rộng
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phân tích trên nên từ chiều tối và đêm nay (3/4), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông cục bộ. Từ ngày mai (4/4), mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay 3/4: Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/4
Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần