Thời tiết hôm nay 3/7: Hà Nội duy trì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời tiết hôm nay 3/7 tại khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 29 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ hôm nay (3/7), ở phía Nam Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.
Thời tiết hôm nay 3/7: Hà Nội duy trì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Tại Hà Nội, từ hôm nay (3/7), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.
Dự báo, từ ngày 5/7 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Từ ngày 6/7, nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nguy cơ rất cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ; cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/7
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 29 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, riêng Hòa Bình 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 33 - 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần