Thời tiết hôm nay (6/2): Hà Nội chìm trong mưa rào, trời rét đậm

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (6/2), miền Bắc có mưa lớn, trời rét đậm.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay (6/2), Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét đậm, vùng núi và trung du rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo chi tiết thời tiết cả ba miền trên cả nước ngày 6/2:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.