Thời tiết ngày 10/4: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Chính Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo thời tiết ngày 10/4, khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C; cao nhất 29 - 31 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 10/4, các tỉnh Bắc Bộ trời có mây, ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ dao động từ 19 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C, đêm và sáng trời lạnh. Riêng tại Phú Thọ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 20 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 10/4: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh
Dự báo thời tiết ngày 10/4: Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ trời có mây, ngày nắng, phía Nam chiều tối có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ phía Bắc dao động từ 19 - 30 độ C; phía Nam từ 21 - 32 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 19 - 32 độ C tại Tây Nguyên và 24 - 34 độ C tại Nam Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên đêm nay và ngày mai (10/4), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 9 và ngày 10/4: Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần