Thời tiết ngày 11/1: Hà Nội mưa nhỏ, trời rét

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo ngày 11/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.

Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.
Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét.

Tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20 độ. 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ, vùng núi 13 - 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ; vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.