Thời tiết ngày 15/4: Trời âm u, mưa rải rác vài nơi

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp phân tích trên, khoảng gần sáng ngày 16/4 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường yếu; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Thời tiết ngày 15/4: Trời âm u, mưa rải rác vài nơi. Ảnh: Internet.
Thời tiết ngày 15/4: Trời âm u, mưa rải rác vài nơi. Ảnh: Internet.

Từ đêm 15/4, chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m được thiết lập; áp giảm, sau tăng yếu và độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 12-14 độ vĩ Bắc; áp giảm, độ ẩm tăng dần.

Áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông và tiếp tục được tăng cường mạnh hơn vào khoảng đêm 17-18/4. Từ khoảng ngày 20/4, áp cao lạnh lục địa có khả năng dịch chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp ở phía Nam suy yếu và mờ dần đi.

Trong khi đó, trên cao, hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 16 đến ngày 18/4, sau suy yếu. Từ khoảng ngày 19-20/4 vùng hội tụ gió trên cao 5000m có khả năng được thiết lập và dịch chuyển dần sang phía Đông và ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 15/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ gần sáng mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở phía Nam). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần