Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thời tiết ngày 16/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm

Kinhtedothi - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo ngày 16/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, ngày trời rét.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền gần sáng và ngày 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 - 14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15 - 18 độ.

Trên biển từ gần sáng ngày 16/12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4,0 - 6,0m, riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động mạnh.

Từ chiều tối ngày 16/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh. Từ đêm 16/12, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2,0 - 4,0m, biển động.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20/12.

Ngày 16/12, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 16/12, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều tối và đêm 16/12, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Tình hình thời tiết trên cả nước cụ thể như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Ngày trời rét, đêm rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời rét; đêm rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi cao 7 - 10 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời rét; đêm rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm phía Bắc rét đậm, phía Nam trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13 - 16 độ; phía Nam 16 - 19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 - 25 độ; phía Nam 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết, nhiệt độ Hà Nội và cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dự báo thời tiết, nhiệt độ Hà Nội và cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

19 Apr, 05:24 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4- 01/5/2025, thời tiết trên phạm vi toàn quốc nhìn chung thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo điều kiện thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.

Miền Bắc, Hà Nội sắp chuyển mưa, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc, Hà Nội sắp chuyển mưa, chấm dứt nắng nóng

18 Apr, 05:13 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 19/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ