Thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc và Hà Nội nhiều mây, tăng nhiệt nhẹ

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày mai (29/3), tại khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Trong khi đó, Trung tâm đưa ra dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30/3 đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc và Hà Nội nhiều mây, tăng nhiệt nhẹ.
Thời tiết ngày 29/3: Miền Bắc và Hà Nội nhiều mây, tăng nhiệt nhẹ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28/3 và ngày 29/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần