Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến:

Thống nhất đoàn kết nội bộ, xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 24/12, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm sâu về trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên

Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Thành đoàn Hà Nội đã đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc được triển khai hiệu quả. Việc tuyên truyền xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi được quan tâm, chú trọng theo phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” thông qua cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.

Phong trào thanh niên tình nguyện được Ban Thường vụ Thành đoàn hướng vào các địa bàn trọng điểm, khó khăn. Trong đó, các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động “Thanh niên Thủ đô với văn hóa giao thông”.

Bên cạnh đó, các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Tôi yêu Hà Nội” được quan tâm đẩy mạnh, góp phần tích cực vào định hướng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên được hiện thực hóa.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên được quan tâm. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tham mưu Ban Tổ chức Thành ủy ban hành văn bản gửi trực tiếp cấp ủy 30 quận, huyện, thị xã liên quan đến nội dung bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn đến tuổi trưởng thành trước thềm đại hội Đoàn các cấp. Công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn các cấp được thực hiện nghiêm túc, bài bản và  tổ chức thành công Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn đã nghiêm túc kiểm điểm nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

Nâng cao sức đề kháng của Thanh niên trong mọi tình huống

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã thực hiện trong năm 2022 qua đó đã góp phần quan trọng trong việc quy tụ thanh thiếu niên và xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Trong đó có việc bồi đắp niềm tin, tri thức, bản lĩnh cho tuổi trẻ Thủ đô để nâng cao sức đề kháng của Thanh niên trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đoàn. Mỗi uỷ viên Ban Thường vụ Thành đoàn cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn; qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi đồng chí uỷ viên trong việc xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, đoàn kết.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là Bí thư và các Phó Bí thư Thành đoàn trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cùng với việc làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi nguy cơ gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn nêu cao tinh thần phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, tăng cường củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức và bảo vệ đội ngũ cán bộ Đoàn.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội và mỗi cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phải chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong hội nghị theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Trong tổ chức thực hiện, cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đạt kết quả cao nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn quan tâm đến việc quản lý những đơn vị sự nghiệp trực thuộc, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp và tình trạng nội bộ mất đoàn kết, qua đó giữ vững uy tín của Thường trực Thành đoàn trong công tác lãnh đạo, điều hành. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, việc tổ chức kiểm điểm sâu là cơ hội để tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn đánh giá, nhìn nhận lại quá trình công tác trong năm, nhìn rõ nhưng ưu, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tin tưởng, với truyền thống thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, Ban Thường vụ Thành đoàn, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan Thành đoàn Hà Nội sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần