Thông qua "sự cân bằng hòa điệu” VIVA LAND hướng tới những dự án cộng đồng

Phạm Khuyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Viva Land (VN) (Viva Land) đã tổ chức đêm thưởng lãm nghệ thuật “Viva Land - Harmony in balance” (Sự cân bằng hòa điệu) tại khách sạn The Reverie Sài Gòn, với sự tham dự của các đối tác và khách hàng công ty.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật trình diễn tại sự kiện, Viva Land mong muốn gửi gắm thông điệp: Tinh thần “Harmony in balance - Sự cân bằng hòa điệu” chính là sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị văn hóa truyền thống với phong cách hiện đại, mới mẻ, giúp Viva Land không ngừng đổi mới sáng tạo để phù hợp với thời đại, song vẫn kế thừa nét đẹp truyền thống, sự giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây để tạo nên sự cân bằng, bền vững. 

Tiết mục trong Đêm thưởng lãm nghệ thuật Viva Land - Harmony in balance- ảnh Phương Thảo
Tiết mục trong Đêm thưởng lãm nghệ thuật Viva Land - Harmony in balance- ảnh Phương Thảo

Ông Chen Lian Pang, Chủ tịch Viva Land cho biết: “Phát triển bền vững là mục tiêu ưu tiên của Viva Land trong sứ mệnh trở thành công ty quản lý và phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, xanh, bền vững cho cộng đồng phát triển thịnh vượng. Vì vậy, bên cạnh nắm bắt các xu thế của thời đại, Viva Land sẽ kiên định kiến tạo nên những tuyệt tác có sự kết hợp hài hòa giữa tính hiện đại với giá trị văn hóa tinh thần truyền thống, mang lại sự phồn thịnh, vững bền cho các thế hệ tiếp nối”.

Theo ông Chen Lian Pang, người mua nhà hiện nay không chỉ tìm kiếm một dự án có chất lượng cao mà còn có các yếu tố khác như tính sáng tạo, sự bền vững và môi trường trong lành. Và đó chính là phong cách sống đẳng cấp và bền vững mà Viva Land đang theo đuổi.

Chủ tịch Viva Land Chen Lian Pang cho biết phát triển bền vững là mục tiêu của DN trong sứ mệnh trở thành công ty quản lý và phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh Phương Thảo
Chủ tịch Viva Land Chen Lian Pang cho biết phát triển bền vững là mục tiêu của DN trong sứ mệnh trở thành công ty quản lý và phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh Phương Thảo

Cũng tại sự kiện, ông Chen Lian Pang cũng đã giới thiệu Bộ phận Dịch vụ xuất sắc (Service Excellence) của Viva Land  nhằm chăm chút dịch vụ từ những chi tiết nhỏ nhất để mang lại trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng. 

Tuy mới tham gia thị trường nhưng Viva Land có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm quốc tế, với hơn 30 năm làm việc tại Việt Nam và các khu vực khác trên thế giới, trong nhiều phân khúc nhau, từ các dự án thương mại đến nhà ở và nhà phố. “Vì vậy, chúng tôi tự tin vào khả năng mang đến nhiều dự án vượt trội hơn cho thị trường Việt Nam cũng như nâng tầm giá trị bất động sản tại đây”- ông Chen Lian Pang chia sẻ.

Trong năm 2022 này, với sự ra mắt của Viva Green - Thương hiệu về hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR), Viva Land sẽ chính thức giới thiệu một số dự án cộng đồng. Đây là một trong những sáng kiến của Viva Land để trở thành một công ty bền vững ở cả khía cạnh xã hội và môi trường.