Kinhtedothi - Xung đột vũ trang tại Sudan và căng thẳng tại Eo biển Đài Loan gần đây khiến một số quốc gia Đông Nam Á quan ngại, chuẩn bị các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Ngày 20/4, tại buổi họp báo thường kỳ, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã thông tin về tình hình người Việt ở Sudan và các biện pháp bảo hộ công dân của Việt Nam trong bối cảnh xung đột vũ trang tại đây đã khiến hơn 3.000 người thương vong.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại buổi họp báo ngày 20/4.
Theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan, hiện có 1 công dân mang quốc tịch Việt Nam và Úc đang cư trú ở thủ đô Khartoum, và 16 công dân khác là thuyền viên đang trên tàu gần cảng Sudan. Các công dân hiện đang an toàn.
"Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết", Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.
Trong diễn biến liên quan, phóng viên cũng đặt câu hỏi về tình hình căng thẳng leo thang ở Eo biển Đài Loan khiến các quốc gia Đông Nam Á lo ngại và một số nước có kế hoạch đưa công dân về nước.
Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, việc đảm bảo an toàn, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tại nước ngoài là chủ trương luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng.
“Hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan có ý nghĩa hết quan trọng đối với hòa bình, hợp tác khu vực và thế giới. Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình ổn định tại eo biển Đài Loan”, ông Việt nêu rõ.
Kinhtedothi - Tiếng súng và tiếng nổ xuất hiện trên khắp thủ đô và khói bốc lên từ một số quận. Video trên mạng xã hội ghi lại cảnh các máy bay quân sự bay là là trên thành phố.
Kinhtedothi - Bắc Kinh sẽ rút ngắn quy trình xây dựng luật chỉ qua một cuộc họp thay vì 6 tháng trước đây, một động thái đặt đất nước vào tâm thế "thời chiến".
Kinhtedothi - Hà Nội hiện đang thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cũng như tuyến đường sắt tiếp nối Bắc - Nam, trong nỗ lực hiện đại hóa đô thị thông minh và bền vững.
Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) có nhiều điểm tương đồng, chia sẻ những vấn đề mà các đô thị lớn đang hiện đại hóa gặp phải, do đó có nhiều tiềm năng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển.
Sáng 5/2/2026, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Kinhtedothi - Trên cơ sở so sánh tương quan giữa Hà Nội hiện nay và Thượng Hải trong giai đoạn tăng tốc phát triển, các chuyên gia từ một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc và trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới, đã đề xuất các định hướng đột phá về việc xác lập tầm nhìn mới: Định vị Hà Nội trở thành "thành phố đổi mới sáng tạo và sinh thái toàn cầu".
Kinhtedothi - Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.