Thông tin mới nhất về người Việt tại Nepal
Kinhtedothi - Cho đến nay chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình tại Nepal, theo đại diện Bộ Ngoại giao.
Ngày 11/9, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới tình hình người Việt và công tác bảo hộ công dân tại Nepal trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình tại nước này.
Theo bà Phạm Thu Hằng, hiện có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal. "Cho đến nay chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.
Trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình, khẩn trương làm làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin, khả năng công dân Việt Nam gặp nạn, đồng thời đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.
 
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình, bạo loạn, nhất là thủ đô Kathmandu và các khu vực có nguy cơ về an ninh, an toàn.
Theo đó, công dân cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của nước sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal; tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân; thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán.
"Công dân Việt Nam cần cân nhắc, thận trọng trước khi tới Nepal nếu không có công việc cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, cần có sự hỗ trợ và thông tin về phương án bảo hộ công dân, có thể liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao", bà Phạm Thu Hằng cho biết.
Ngày 8/9, thủ đô Kathmandu, Nepal chứng kiến làn sóng biểu tình lớn khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối việc chính phủ chặn truy cập hầu hết mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram với lý do các nền tảng này không đăng ký và tuân thủ quy định giám sát.
Các cuộc tuần hành nhanh chóng chuyển thành biểu tình chống tham nhũng, dẫn đến xung đột dữ dội với lực lượng an ninh. Cảnh sát sử dụng đạn thật để trấn áp, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đây được xem là một trong những ngày bạo lực nghiêm trọng nhất tại Nepal trong nhiều năm qua.
| Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: +91 7303625588 Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484 | 
![[Video] Khoảnh khắc người biểu tình Gen Z tràn vào đốt tòa nhà Quốc hội Nepal](https://resource.kinhtedothi.vn/resources2025/1/users/178/gen-z-bieu-tinh-dot-chay-toa-nha-quoc-hoi-nepal-1757479796.jpg)
[Video] Khoảnh khắc người biểu tình Gen Z tràn vào đốt tòa nhà Quốc hội Nepal
Kinhtedothi - Bạo lực bùng phát sau khi chính phủ cấm các mạng xã hội lớn như Facebook, X và YouTube.

Thủ tướng Nepal từ chức giữa làn sóng biểu tình
Kinhtedothi - Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã tuyên bố từ chức ngày 9/9, trong bối cảnh nước này liên tiếp nổ ra các cuộc biểu tình dữ dội nhằm phản đối tham nhũng và các lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ.

Lũ lụt sạt lở tại Nepal khiến ít nhất 66 người thiệt mạng
Kinhtedothi - Ít nhất 66 người thiệt mạng ở Nepal kể từ sáng sớm thứ Sáu (27/9) khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt và lở đất, khiến nhiều tuyến đường chính bị ngập và làm gián đoạn giao thông hàng không nội địa, các quan chức cho biết vào thứ Bảy.





