Thông tin mới nhất về việc nữ sinh bị đánh hội đồng tại huyện Đông Anh

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dư luận đang xôn xao về việc thông tin nữ sinh huyện Đông Anh bị đánh hội đồng gây thương tích phải nhập viện. Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, nữ sinh bị thương phần mềm, chưa thấy có dấu hiệu ảnh hưởng đến sọ não.

Ngày 21/4, thông tin với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) Tạ Đức Minh cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra vào ngày 2/4 nhưng trước đó nữ sinh G.T.C (nạn nhân – PV) học sinh lớp 8 Trường THCS Xuân Nộn có xảy ra mâu thuẫn với 1 bạn học cùng trường tên Nguyễn Thanh T, nên hẹn gặp nhau riêng ở ngoài trường học để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên nữ sinh G.T.C không ra.

Đến ngày 2/4 người bạn học cùng trường gọi thêm một số bạn đi cùng đến nhà của G.T.C lần nữa, gọi ra ngoài nói chuyện. Tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát; một số người bạn đứng bên ngoài chứng kiến đã dùng điện thoại quay video để ghi hình và up lên các trang mạng xã hội, đồng thời sự việc cũng được camera an ninh ở khu vực này ghi lại.

Nữ sinh G.T.C được chẩn đoán ban đầu là chấn thương phù nề vùng mặt, xây xước ngoài da, chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến sọ não.
Nữ sinh G.T.C được chẩn đoán ban đầu là chấn thương phù nề vùng mặt, xây xước ngoài da, chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến sọ não.

“Sau khi sự việc xảy ra, nữ sinh G.T.C không dám nói chuyện với gia đình nhưng chị gái của nữ sinh đang làm việc ở nước ngoài xem được clip em gái bị đánh đã gọi điện về cho bố mẹ kể lại sự việc, nên gia đình đã đưa nữ sinh đi bệnh viện. Đến ngày 6/4, gia đình gửi đơn trình báo tới nhà trường và Công an xã Xuân Nộn. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an tìm hiểu xác minh sự việc, kiện toàn hồ sơ báo cáo lên cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đông Anh để thụ lý” – ông Minh thông tin.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND xã Xuân Nộn, sau khi gia đình có đơn trình báo, phía nhà trường và Công an xã đã triệu tập những người liên quan đến làm việc và yêu cầu viết bản tường trình. Từ ngày 6/4 đến nay gia đình G.T.C đã đưa nữ sinh này đến 3 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Phương Đông và hiện nay đang nằm ở Bệnh viện Bạch Mai) để giám định thương tích.

“Qua hồ sơ báo cáo từ Công an xã, cả Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Bệnh viện Phương Đông đều có chẩn đoán ban đầu là cháu G.T.C bị chấn thương phù nề vùng mặt, xây xước ngoài da, chưa thấy có dấu hiệu ảnh hưởng đến sọ não và các bộ phận khác trên cơ thể. Phía chính quyền cũng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên cháu G.T.C cùng gia đình và tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng làm việc với các bên liên quan để xử lý dứt điểm sự việc” – Chủ tịch UBND xã Xuân Nộn Tạ Đức Minh cho biết thêm.

Các cơ quan chức năng và Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử ý theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần