Thông tin mới nhất vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai lao xuống vực khi đổ đèo, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, công tác cứu hộ đã hoàn tất, các nạn nhân bị thương đều được đưa vào viện cấp cứu...

Trao đổi với phóng viên, ông Vương Trinh Quốc (Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) cho biết: Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút, tại Km125 +200, Quốc lộ 4D thuộc xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai).
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường.
 
Vụ tai nạn trên khiến 23 người thương vong, trong đó một người tử vong là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1968, trú tại An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), còn 22 người bị thương.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 23 người cả lái xe. Lái xe là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1969, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Ông Phạm Gia Chiến (Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: Chiếc xe tai nạn trên được xác định là xe du lịch. Hiện nay, công tác cứu hộ đã hoàn tất, các nạn nhân bị thương đã được đưa vào viện cấp cứu.
Được biết, sau khi nhận được tin báo Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, bố trí phân làn giao thông để tránh ách tắc.
Như báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, khoảng 17h40 chiều 3/3, xe khách du lịch Hyundai County - loại 29 chỗ ngồi, BKS 29B-011.22 chạy hướng Sa Pa - Lào Cai, đến Km 16, thuộc địa phận thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã bị lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 21 người thương vong.
Theo một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, xe khách bị lao xuống vực cách đường khoảng hơn 100m, sau đó lộn một vòng và va vào gốc cây to rồi dừng lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương và người đi đường đã báo cho cơ quan chức năng để cứu hộ, cứu nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Cũng liên quan đến vụ tai nạn này, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, hiện lãnh đạo Ủy ban ATGT đang trong quá trình lên Lào Cai để thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục sự cố.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.