Thông tin mới nhất vụ xe tải chở keo đâm vào vách núi khiến 7 người tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa khi chiếc xe tải chở keo bị mất lái đâm vào vách núi khiến 7 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 7 người tử vong. (Ảnh: Phúc Tuấn).
Sáng sớm nay (23/3), ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết tại tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, ông Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Bộ Công an lập tức vào hiện trường.
Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban ATGT Quốc gia, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 22/3. Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 36C - 136.40 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở đầy gỗ keo, lưu thông trên Tỉnh lộ 530 tỉnh Thanh Hóa.
Khi xe đi đến Km13+570 TL530, đoạn qua khu vực Dốc Bả Vai, thuộc địa bàn xã Trí Năng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá thì đột ngột mất lái, đâm vào ta luy dương bên đường. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người ngồi trong ca bin xe tử vong, trong đó 6 người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân.
Phó Thủ tướng cũng phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT và Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và Huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần