Thông xe kỹ thuật tuyến đường 5 kéo dài vào ngày 9/10

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường 5 kéo dài (Cầu Chui - cầu Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long) vào ngày 9/10/2014, tại đường dẫn cầu Đông Trù trên địa bàn quận Long Biên (phía bắc sông Đuống).

UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn có kế hoạch tạm bàn giao công trình cho Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, quản lý và đưa vào sử dụng đúng quy định và đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn chuẩn bị phương án sắp xếp các phương tiện của đại biểu, đặt các biển hướng dẫn giao thông, phân luồng khu vực diễn ra buổi lễ. Có kế hoạch tiếp nhận bàn giao công trình từ Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn và phương án quản lý, khai thác.

 
Cầu Đông Trù
Cầu Đông Trù là một hạng mục quan trọng trên tuyến đường 5 kéo dài.
UBND quận Long Biên và huyện Đông Anh chỉ đạo Công an quận, huyện, công an các phường, xã phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố đảm bảo an ninh trật tự trong buổi lễ; đồng thời đảm bảo giao thông trong khu vực Cầu Đông Trù và trên toàn tuyến sau buổi lễ.

Được khởi công từ năm 2005, Dự án đường 5 kéo dài có tổng chiều dài toàn tuyến 13,3km, trải dài trên ba phường của quận Long Biên và năm xã của huyện Đông Anh.

Để triển khai dự án này, Hà Nội đã phải giải phóng mặt bằng khoảng 700 hộ dân đất ở; 4.600 hộ đang sử dụng đất nông nghiệp và di chuyển khoảng 400 ngôi mộ, 45 cơ quan đơn vị.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện đường vành đai 2 phía Bắc Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị như Bắc Thăng Long-Vân Trì, Đông Anh-Cổ Loa, Gia Lâm-Sài Đồng-Yên Viên.

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần giải tỏa lưu lượng phương tiện giao thông liên tỉnh và nội thành theo các hướng Quảng Ninh, Hải Phòng đi các tỉnh Tây Bắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần