Thủ đoạn của cặp vợ chồng cầm đầu đường dây mua bán vũ khí khủng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cặp vợ chồng trẻ cầm đầu đường dây mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép vừa bị cảnh sát bắt quả tang. Thủ đoạn của các đối tượng, sử dụng mạng xã hội Zalo, Youtube... quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để bán cho khách hàng có nhu cầu.

Số vũ khí tang vật cảnh sát thu giữ.
Số vũ khí tang vật cảnh sát thu giữ.

Ngày 17/1, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.

Theo đó, tực hiện kế hoạch đấu tranh, các tổ công tác tại TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang tiến hành bắt quả tang, triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho hàng của Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987), Vũ Kim Hoa, SN 1990 và Tô Xuân Hiên, (SN 1995) tại chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội); phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng kiểm kê số tang vật là vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.
Lực lượng chức năng kiểm kê số tang vật là vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ tổng số gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện…

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển, tập kết về căn hộ ở chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, Gia Lâm để tiêu thụ.

Đây là đường dây hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tính chất phức tạp, cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối tượng cầm đầu đã có tiền sự về hành vi mua, bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép, sử dụng nhiều phương thức để che giấu hành vi phạm tội.

Công an đã thu giữ tổng số gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện…
Công an đã thu giữ tổng số gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện…

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Zalo, Youtube để livetream, quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và bán cho khách hàng có nhu cầu với hình thức giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách.

Đường dây này do vợ chồng Vũ Kim Hoa, Nguyễn Đăng Ninh cầm đầu, mua hàng từ các đối tượng trú tại của khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sau đó vận chuyển, tập kết kho hàng tại chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, Gia Lâm để livestream, bán cho khách hàng. 

Theo cơ quan điều tra, việc triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ đã được dư luận đồng tình, ủng hộ, góp phần đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Vụ việc đang được Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Huyện Gia Lâm (Hà Nội) tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp