Thu hồi tài sản từ án kinh tế, tham nhũng phải hiệu quả hơn

Phương Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy sáng 28/7.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy và các đơn vị đã sâu sát, kịp thời, thường xuyên và đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên rõ rệt.
Toàn cảnh Hội nghị.
Công tác phối hợp giữa cac cơ quan tư pháp được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi đơn vị. Đặc biệt, việc phối hợp tốt trong việc điều tra, truy tố, xét xử lưu động, xét xử các vụ án hình sự trọng điểm, các vụ án tham nhũng, tệ nạn xã hội... đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng tính răn đe, giáo dục. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự của CATP đạt gần 80%, trong đó trọng án đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả, đánh giá của Ban chỉ đạo cũng như các ý kiến tại Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, như tỷ lệ xử lý tin tố giác tội phạm chưa đạt chỉ tiêu; còn để xảy ra sai sót trong hoạt động điều tra, tố tụng, dẫn đến còn án quá hạn, án phải cải sửa; tỷ lệ thi hành án dân sự tuy có tăng về số việc và số tiền, song vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu, công tác thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xử lý tài sản đảm bảo...; còn tình trạng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; việc quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng còn bất cập...
Thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cơ quan tư pháp, cấp ủy và chính quyền các cấp tập trung đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn. “Như kết quả thi hành án dân sự, nếu chúng ta làm hiệu quả hơn sẽ không chỉ hạn chế khiếu kiện, đưa nhau ra tòa, mà còn tăng thêm nguồn lực hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, gắn với nội dung các bộ luật sắp có hiệu lực; tổ chức đào tạo, tập huấn tới đội ngũ cán bộ để có thể triển khai ngay sau khi các bộ luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp có hiệu lực thi hành. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án tham nhũng, án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; hạn chế thấp nhất tỷ lệ án tồn, quá hạn, án phải hủy, phải cải sửa.

Đối với công tác thi hành án dân sự, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự TP tập trung nâng cao kết quả giải quyết số việc, số tiền, giảm tỷ lệ án tồn đọng, đặc biệt thu hồi hiệu quả hơn tài sản trong lĩnh vực án kinh tế, tham nhũng. Đặc biệt, khắc phục ngay việc phối hợp chưa chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan.

Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy cũng nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện để lĩnh vực này hoạt động hiệu quả, cung cấp cho người dân những dịch vụ bổ trợ tư pháp chuyên nghiệp, chất lượng. “Trong năm nay, phải hoàn thành chuyển 2 phòng công chức thuộc Sở Tư pháp sang hoạt động theo mô hình Văn phòng công chứng”, đồng chí yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần