Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ khoa Hà Nội chia sẻ thông điệp “Vượt khó, đam mê, sáng tạo, cống hiến”

Kinhtedothi - Ngày 9/10, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Thành đoàn Hà Nội và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức chương trình giao lưu giữa Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn với học sinh Thủ đô.
Các Thủ khoa tại buổi giao lưu với học sinh Thủ đô
Các thủ khoa tại buổi giao lưu với học sinh Thủ đô

Tại chương trình, với thông điệp “Vượt khó, đam mê, sáng tạo, cống hiến”, 4 thủ khoa đại diện cho 96 thủ khoa đã có những chia sẻ của mình về hành trình học tập, nỗ lực vượt khó; khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu khoa học; những ước mơ hoài bão; tinh thần trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng; sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... tới đông đảo học sinh.

Đó là: Tống Thị Phương (sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Trường ĐH Luật), ĐH Quốc gia Hà Nội cùng câu chuyện vượt khó phi thường; là Nguyễn Xuân Đại (sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Trường ĐH Y Hà Nội) với niềm tin và lòng đam mê; là Nguyễn Minh Trang (sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) cùng tinh thần tự tin, sáng tạo; là Dương Văn Thái Trọng (sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Phòng không - Không quân) với khát vọng cống hiến.

Nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của các thủ khoa, đại diện sinh viên thủ đô, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đặt nhiều câu hỏi về bí quyết học tập, mục tiêu phấn đấu, con đường vươn lên để đạt được thành công... Các câu hỏi đã được thủ khoa giải đáp bằng trải nghiệm thú vị và sâu sắc của mình.

4 Thủ khoa chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng
4 thủ khoa chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng

Theo Ban tổ chức, chương trình giao lưu giữa sinh viên thủ khoa xuất sắc và học sinh Thủ đô nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp nối truyền thống của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Các thủ khoa sẽ phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nâng cao khả năng, năng lực của bản thân, là tấm gương để các thế hệ trẻ tiếp bước; góp phần nâng tầm trí tuệ dân tộc, để đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình tham quan, gặp mặt, giữa thủ khoa xuất sắc với Công ty cổ phần FPT, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; buổi tối sẽ diễn ra Lễ ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 10/10/2023 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 

Năm 2023 là năm thứ 21 Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Năm nay, Thủ đô Hà Nội tổ chức tuyên dương 96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

 

Ba lý do khiến 2 thủ khoa toàn quốc trượt nguyện vọng 1 ĐH Bách khoa

Ba lý do khiến 2 thủ khoa toàn quốc trượt nguyện vọng 1 ĐH Bách khoa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ