“Thủ lĩnh đoàn” miệt mài với công trình thanh niên, cống hiến vì cộng đồng

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng làm những việc có ích cho xã hội, anh Hà Trần Trung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm có nhiều cống hiến, sáng kiến vì cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Miệt mài với những công trình thanh niên

Những ngày này, đi trên tuyến đường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (gần Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam), mỗi người dân không khỏi ngỡ ngàng khi nơi đây như bừng sáng bởi “con đường bích họa” do đoàn viên thanh niên phường miệt mài sáng tạo, tô vẽ nên.

Trước thực tế tại đoạn đường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (gần Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) có mật độ giao thông tương đối đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đây là đoạn đường giao thông trọng điểm, nối liền các phường Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thuỵ Phương.

Công trình thanh niên “con đường bích họa” với chủ đề “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” được hình thành với mong muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp, vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam.
Công trình thanh niên “con đường bích họa” với chủ đề “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” được hình thành với mong muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp, vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam.

Với tinh thần xung kích tình nguyện, anh Hà Trần Trung cùng đoàn thanh niên phường Đức Thắng đã bắt tay vào việc, thi công hoàn thành con đường bích họa có chiều dài 150m với tổng giá trị trên 45 triệu đồng chỉ trong một thời gia ngắn. Con đường bích họa được được huy động bằng 100% nguồn xã hội hóa với sự nỗ lực, đóng góp của Quận đoàn và các đơn vị trên địa bàn phường.

Nhờ những đôi bàn tay khéo léo của tuổi trẻ phường Đức Thắng, cùng với sự tư vấn của các họa sĩ, đoạn đường này đã được khoác "tấm áo" mới với sắc màu rực rỡ với những tác phẩm hội họa mang nhiều thông điệp về ý nghĩa cuộc sống.

Anh Hà Trần Trung chia sẻ, trên con đường bích họa này, các đoàn viên thanh niên đã sáng tạo, tô vẽ nên những phong cảnh, vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam. Con đường bích họa được tạo dựng đã góp phần xây dựng đô thị văn minh giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một thông điệp tuyên truyền ý nghĩa.

Anh Hà Trần Trung chia sẻ, trên con đường bích họa này, các đoàn viên thanh niên đã sáng tạo, tô vẽ nên những phong cảnh, vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam.
Anh Hà Trần Trung chia sẻ, trên con đường bích họa này, các đoàn viên thanh niên đã sáng tạo, tô vẽ nên những phong cảnh, vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam.

“Công trình “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” là công trình ấp ủ của Đoàn thanh niên phường Đức Thắng được hình thành với mong muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp, vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam.

"Qua đây, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ có những hành động thiết thực, cụ thể để bảo tồn, duy trì, phát triển và truyền bá vẻ đẹp đó. Không chỉ ở phường, quận mà còn lan tỏa tới thanh niên trên khắp mọi miền Tổ Quốc cũng như các bạn đang sinh sống, học tập ở Lào, Campuchia và các bạn sinh viên nước ngoài đang học tập và công tác tại phường Đức Thắng….

Anh Hà Trần Trung cùng Đội hình Thanh niên tình nguyện ra quân “Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đảng viên cao tuổi, chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng.
Anh Hà Trần Trung cùng Đội hình Thanh niên tình nguyện ra quân “Hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử” cho các đảng viên cao tuổi, chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng.

Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên có thể áp dụng số hoá các địa danh… để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam” - Bí thư Đoàn thanh niên phường Đức Thắng chia sẻ.

Xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động

Trải qua hơn 16 năm gắn bó với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, anh Hà Trần Trung thấu hiểu tuổi trẻ là phải xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, trên cương vị là một cán bộ Đoàn, anh Trung không ngại khó khăn, nguy hiểm, thể hiện hết sức trẻ của mình tham gia tích cực vào công tác phòng, chống Covid-19 tại địa phương.

Anh Hà Trần Trung sẻ chia những phần quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện E 
Anh Hà Trần Trung sẻ chia những phần quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện E 

Thật ấn tượng trong thời gian cả nước phòng, chống dịch, anh Trung đã cùng đoàn thanh niên phường Đức Thắng và Công ty Điện lực Từ Liêm xây dựng công trình 15 bốt điện truyền thông phòng chống dịch. Xóa bỏ những quảng cáo rao vặt trái phép, thay vào đó là các ấn phẩm tuyên truyền phòng dịch và những lời tri ân các chiến sĩ áo trắng, những người trong tuyến đầu chống dịch. Trước đó, nhiều công trình thanh niên “tranh tường bích họa” từ nguồn xã hội hóa đã được hình thành từ những đóng góp của anh Trung cùng đoàn thanh niên phường.

Hay trong những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành, bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch, tham gia lấy mẫu, anh Trung cùng đoàn thanh niên tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với hơn 500 phần quà đã được trao tặng trị giá hàng trăm triệu đồng. Phối hợp Thành đoàn Hà Nội tổ chức siêu thị 0 đồng cho người nghèo đã trao tặng 150 phiếu mua hàng trị giá 60 triệu đồng.

Với những nỗ lực trong công tác Đoàn, anh Hà Trần Trung vinh dự là 1 trong 20 thanh niên được Thành đoàn Hà Nội vinh danh “Thanh niên sống đẹp năm 2022”.
Với những nỗ lực trong công tác Đoàn, anh Hà Trần Trung vinh dự là 1 trong 20 thanh niên được Thành đoàn Hà Nội vinh danh “Thanh niên sống đẹp năm 2022”.

Với sức trẻ và khát vọng làm những việc có ích cho xã hội, Trung cùng các bạn đoàn viên còn tổ chức hỗ trợ bà con tiêu thụ 1,5 tấn nông sản để gây quỹ tình nguyện. Anh cũng đã vận động, thuyết phục các tấm lòng hảo tâm trao tặng công trình thanh niên trị giá 25 triệu đồng và 100 phần quà trị giá 30 triệu đồng cho bệnh nhi bị mắc bệnh ung thư, tim bẩm sinh và các bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện E.

Tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của anh Trung không chỉ có ý nghĩa tích cực trong việc tham gia cùng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh. Mà còn tạo sự lan tỏa về tính xả thân của những cán bộ cơ sở, các tình nguyện viên để động viên, thúc đẩy mọi người trân quý hơn giá trị cuộc sống, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch.

Với những nỗ lực trong công tác Đoàn, anh Hà Trần Trung vinh dự là 1 trong 20 thanh niên được Thành đoàn Hà Nội vinh danh “Thanh niên sống đẹp năm 2022”.

 

Tuổi trẻ Đức Thắng chủ động, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 phường Đức Thắng đã và đang tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền vận động người dân cài đặt và sử dụng định danh điện tử VnEID. Đoàn thanh niên phường đã xây dựng 8 đội hình tình nguyện, phối hợp cùng cảnh sát khu vực và cấp uỷ, tổ dân phố trực tiếp tham gia đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu.

Và trực tại các nhà văn hoá để hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng và đặt mục tiêu 100% người dân được tuyên truyền sử dụng. Với 7 ngày thực hiện đã có trên 50 lượt đoàn viên tham gia, hỗ trợ cài đặt trên 200 hộ gia đình.

Đặc biệt, tuổi trẻ Đức Thắng được Đảng ủy tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp tục thành lập đội hình lưu động cài đặt ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, phấn đấu đến ngày 10/3 đạt 100% đảng viên trong Đảng uỷ được tuyên truyền sử dụng phần mềm, trên 70% được cài đặt và sử dụng thành công.

Với phần lớn thời gian thực hiện vào buổi tối, đã có hơn 20 đoàn viên trực tiếp tham gia hướng dẫn, cài đặt sổ tay Đảng viên điện tử, đoàn thanh niên phường Đức Thắng cũng là đội xung kích của tuổi trẻ Bắc Từ Liêm trong đợt ra quân đội hình tiên phong chuyển đổi số với 10 thành viên, đã tham gia tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng tới hơn 200 đảng viên.

Với những đảng viên cao tuổi, đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng, đoàn thanh niên phường xuống tận nơi để cài đặt và hướng dẫn sử dụng tới các đảng viên.

Trong dịp này, đoàn thanh niên phường cũng đã vận động nguồn xã hội hoá, trao tặng 4 xe đạp và 5 phần quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn. Với chương trình “Tết yêu thương- tiếp bước em tới trường”, hàng chục em thiếu nhi tại phường Đức Thắng đã có được phương tiện để chở những ước mơ tới trường.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần