Huyện Gia Lâm:

Thụ lý đơn tố cáo UBND xã Dương Xá bao che vi phạm TTXD

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – UBND huyện Gia Lâm vừa có thông báo về việc thụ lý đơn tố cáo của công dân với nội dung UBND xã Dương Xá bao che cho việc một gia đình mở cửa ra lối đi thuộc thẩm quyền sử dụng đất của người khác.

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 23/5 có bài: “Khó hiểu cách xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Dương Xá” về việc cùng một vi phạm nhưng ở các thời điểm, con người khác nhau…, UBND xã Dương Xá, huyện Gia Lâm đưa ra biện pháp xử lý trái chiều, gây bức xúc trong dư luận.

Cửa sắt gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý mở ra ngách 8/74 Dương Đình.
Cửa sắt gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý mở ra ngách 8/74 Dương Đình.

Cụ thể, theo phản ánh của các ông Nguyễn Xuân Hoa, Nguyễn Xuân Nho (ngách 8/74 Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) về việc gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý (hẻm 8/64/1 Dương Đình) dù đã có đường đi riêng tại hẻm 8/64/1 Dương Đình nhưng vẫn ngang nhiên đục tường phía lưng nhà cũ, mở cổng ra lối đi chung của các gia đình vi phạm quy định của pháp luật.

Theo phản ánh, tình trạng trên đã diễn ra từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt, cùng một vụ việc, nhưng ở các thời điểm khác nhau, con người khác nhau… UBND xã Dương Xá, huyện Gia Lâm lại đưa ra những biện pháp xử lý khác nhau.

Từ khi vụ việc xảy ra (năm 2018), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Dương Xá Lê Huy Uyên và các thành viên trong Hội đồng Hoà giải xã đã nhiều lần tổ chức hoà giải. Trong đó nêu rõ, ngách 8/74 Dương Đình hình thành từ một con mương do gia đình ông Hoa tôn tạo và quản lý, sử dụng hơn 50 năm qua; đồng thời khẳng định, gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý có nhu cầu mở thêm lối đi cần trao đổi, thống nhất với các hộ trong ngõ. Trong thời gian chờ thống nhất, gia đình ông Thuý phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu (xây bịt lại cửa đã mở - PV).

Thế nhưng, đến năm 2024 - thời điểm ông Thuý tiếp tục tháo bỏ tấm bạt che chắn ở tường cũ, hàn cổng sắt, mở lối đi sang ngõ 8/74, trả lời đơn thư của gia đình ông Nguyễn Xuân Hoa, ông Nguyễn Xuân Nho, Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh lại khẳng định: “Ngõ đi trên là diện tích đất công do UBND xã Dương Xá quản lý, hiện đang sử dụng làm lối đi của các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Dương Đình, xã Dương Xá”…

Vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc gia đình ông Thuý mở thêm lối đi ra ngách 8/74 Dương Đình là hợp pháp, nhưng lại "đi ngược" với nội dung, kết luận của các biên bản hoà giải năm 2018 do lãnh đạo UBND xã Dương Xá và các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị xã, thôn nhiệm kỳ trước thực hiện… gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 24/5, UBND xã Dương Xá đã có Kết luận 01/KL-UBND về việc Kết luận nội dung tố cáo đối ông Nguyễn Khoa Thuý (địa chỉ: thôn Dương Đình, xã Dương Xá) về việc gia đình ông Thuý tự ý mở lối đi ra ngõ (lối) đi chung chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại kết luận này, căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Bộ Luật Dân sự năm 2015… UBND xã Dương Xá kết luận, nội dung tố cáo gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý tự ý mở lối đi ra ngõ (lối) đi chung khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép là sai vì: Hiện nay không có quy định nào cấm người dân không được mở cổng đi ra ngõ đi công cộng. Gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý tiếp giáp với ngõ đi công công thì có thể được xem xét để cho phép mở cổng đi ra ngõ công cộng.

Không bằng lòng với kết luận trên, gia đình các ông Nguyễn Xuân Hoa, Nguyễn Xuân Nho (ngách 8/74 Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) tiếp tục gửi đơn tố cáo đối với UBND xã Dương Xá tới UBND huyện Gia Lâm.

Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Thông báo số 799/TB-UBND ngày 14/6/2024 về việc thụ lý tố cáo.

Trong đó, nội dung tố cáo được thụ lý: Công dân tố cáo UBND xã Dương Xá bao che cho gia đình ông Nguyễn Khoa Thuý mở cửa ra lối đi thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Xuân Hoa và Nguyễn Xuân Nho, địa chỉ thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.