Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng biểu dương nỗ lực quên mình của các chiến sĩ áo blouse trắng

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc mừng tập thể giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và tôn vinh trí thức ngành y.
Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập tình hình phòng chống dịch COVID-19 với những kết quả tích cực. “Có thể nói, chính đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế là những người lính xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh đã góp phần quan trọng tạo nên những kết quả khả quan mà nhiều quốc gia phát triển có nền y tế hiện đại cũng chưa đạt được”. Mặc dù vậy, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan và tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống cho đến khi dập hẳn được dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.
 Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp mặt
Theo Thủ tướng, Trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo y học chất lượng cao chủ lực của đất nước với bề dày lịch sử 118 năm gắn với lịch sử phát triển của nền y học hiện đại Việt Nam. Các thế hệ giáo sư, bác sĩ, cán bộ, giảng viên của Đại học Y Hà Nội nói riêng và các trường đào tạo y dược trong cả nước nói chung luôn mang trong mình trách nhiệm cao quý của hai người thầy: Thầy giáo và thầy thuốc. Một người thầy thực hiện nghĩa vụ đào tạo chuyên môn, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho thế hệ y bác sĩ trong tương lai. Một người thầy gánh vác trọng trách khám, chữa bệnh, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước ta.
Thành lập năm 1902, Trường Đại học Y Hà Nội có lịch sử lâu đời nhất trong các trường đại học ở Việt Nam, vị hiệu trưởng đầu tiên Alexandre Yersin là công dân danh dự của Việt Nam, người thầy thuốc uyên bác, tận tụy và đầy lòng nhân ái mà tên tuổi và sự nghiệp của ông đã gắn liền với nền y học hiện đại Việt Nam, với đất nước và nhân dân Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng ta rất tự hào khi một thế hệ cán bộ giảng dạy, bác sĩ Việt Nam với tổng cộng 34 người dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Hồ Đắc Di, vị hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên đã vượt qua bao gian khó tổ chức lễ khai giảng và trao bằng đầu tiên cho Trường Đại học Y dược dưới chế độ cách mạng vào ngày 16/11/1945. Năm 1955, trong số 15 giáo sư đầu tiên được phong tặng học hàm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có 12 giáo sư thuộc ngành y của Đại học Y Hà Nội.
 
Lịch sử phát triển ngành y gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước. Thủ tướng nhắc tới các tấm gương như thiền sư Tuệ Tĩnh, Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm… và hàng trăm chiến sĩ áo blouse trắng đã anh dũng hy sinh trên chiến trường và cũng có nhiều người đã ngã xuống vì dịch bệnh.
“Nhân dân ta luôn luôn ghi nhớ, biết ơn các thế hệ thầy thuốc, cán bộ y tế, những người chiến sĩ áo blouse trắng, những người luôn hy sinh thầm lặng, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước”, Thủ tướng nói. Đặc biệt mỗi khi dịch bệnh bùng phát, vào những thời khắc quan trọng, trong nỗi sợ hãi của con người về dịch bệnh, những chiến sĩ áo blouse trắng lại tiếp tục trận chiến của mình để mang lại sự bình yên cho đất nước, cho nhân dân mà quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ngành y tế và cả nước hiện nay là một ví dụ sinh động điển hình.
Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực quên mình của các chiến sĩ áo blouse trắng, những người xứng đáng và lẽ ra được tặng những lời chúc, những bó hoa tươi thắm nhân ngày truyền thống của ngành nhưng giờ đây vẫn đang miệt mài công việc trên khắp mọi miền Tổ quốc để cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
 
Nhắc lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho toàn ngành y tế tháng 2/1955 căn dặn “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, Thủ tướng cho rằng, từ đó đến nay, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam luôn khắc ghi những lời dặn của Người. Lòng nhân ái, tình đồng loại, tình đoàn kết đồng chí đồng đội đã trở thành tiêu chuẩn phẩm chất của người thầy thuốc của nền y học Việt Nam.
Thủ tướng nêu rõ, trong khi tình hình dịch COVID-19 gây nhiều quan ngại cho toàn thế giới và khu vực, thầy và trò nhà trường vẫn tiếp tục dạy và học đồng thời tham gia khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. “Các đồng chí thực sự là những người chiến sĩ trên mặt trận y tế với lời thề nghề nghiệp cao quý, với sự can đảm, ý thức trách nhiệm cao sẵn sàng vượt khó, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao cùng hệ thống y tế cả nước”.
Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển, Thủ tướng cho rằng, Trường Đại học Y Hà Nội hôm nay cần có tầm nhìn khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát triển ngang tầm khu vực và đạt đẳng cấp quốc tế trong tương lai không xa.
Trường cần phấn đấu trở thành đại học y đa ngành, đa lĩnh vực gồm các trường chuyên ngành, hình thành hệ thống các bệnh viện thực hành hiện đại góp phần bảo đảm điều kiện cần thiết để phát triển đội ngũ thầy thuốc tinh hoa, tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo thầy thuốc, cán bộ y tế cho nền y học hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Với phương châm đào tạo bậc đại học là cơ bản, đào tạo bậc sau đại học là cốt lõi, Trường Đại học Y Hà Nội cần tập trung phát triển theo hướng đào tạo tinh hoa, lấy khoa học công nghệ và dịch vụ y tế làm nền tảng, kinh tế tri thức là động lực phát triển của nhà trường, giữ vững vị thế trường đại học tiên phong đi đầu trong cả nước về đào tạo khoa học y học. Đào tạo cần phải hướng đến nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế với phương châm là đào tạo tại Việt Nam, chất lượng quốc tế.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị nhiệm vụ cấp bách trước mắt của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội là cùng với ngành y tế cả nước và các cấp, các ngành tiếp tục chủ động và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Ngành y tế luôn phải bảo đảm các phương án phòng, chống, huy động mọi lực lượng tham gia theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. “Các đồng chí tiếp tục theo tinh thần của người chiến sĩ áo blouse trắng đi đầu trên mặt trận phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe và cuộc sống bình yên cho nhân dân”.
Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Do đó, cần nỗ lực phấn đấu xây dựng một nền y học hiện đại, hiệu quả, bền vững, vì dân phục vụ.
Tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu đồng bộ y tế cộng đồng, gắn y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y với dân y. Đồng thời, chúng ta cũng cần tiếp tục chủ trương hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm quyền và nghĩa vụ trong tham gia đội ngũ y tế và hưởng các dịch vụ y tế; tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở.
Nghề y là một nghề đặc biệt, đòi hỏi nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn rất cao và bảo đảm y đức. Vì vậy, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và có cơ chế đãi ngộ phù hợp với đặc thù của ngành. Trường Đại học Y Hà Nội cùng các trường đào tạo ngành y trong cả nước cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện mọi mặt hoạt động chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học đi đôi với thực hành, đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế tài chính. Các trường đào tạo ngành y phải đặt chất lượng lên hàng đầu.
Đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, Thủ tướng đề nghị tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần tận tâm, tận lực đào tạo thế hệ trẻ cho ngành y tế nước nhà, đồng thời tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.
Đối với các em sinh viên, học sinh thế hệ kế tiếp với trách nhiệm nặng nề, viết tiếp trang sử vẻ vang của nền y học Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và kỳ vọng các em luôn mang trong mình khát vọng tự hào dân tộc, nỗ lực học tập, tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia khám, chữa bệnh và các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tập trung quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân 51 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết: cẩn trọng với thể trạng thừa cân

Bệnh nhân 51 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết: cẩn trọng với thể trạng thừa cân

31 Dec, 02:45 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/12, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Trung tâm Hồi sức tích cực của đơn vị đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nặng và phức tạp ở bệnh nhân nam N.M.C, 51 tuổi, trú tại Hà Nội, thể trạng thừa cân, có nhiều bệnh lý nền mạn tính.

Thêm điểm tựa y tế cho vùng cao biên giới Cao Bằng

Thêm điểm tựa y tế cho vùng cao biên giới Cao Bằng

31 Dec, 08:55 AM

Kinhtedothi - Việc khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc đánh dấu bước đi quan trọng của tỉnh Cao Bằng trong củng cố hệ thống y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng cao, vùng biên giới. Không chỉ là một công trình y tế, dự án còn thể hiện rõ quyết tâm của địa phương trong việc tạo dựng nền tảng an sinh bền vững, gắn phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh.

Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng

Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng

30 Dec, 07:03 PM

Kinhtedothi - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng công nợ của các cơ sở y tế tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, lên tới gần 300 tỷ đồng. Khoản nợ chủ yếu là tiền thuốc, vật tư y tế và chi phí phòng, chống dịch Covid-19.

Nghệ An: Trung tâm Y tế Quế Phong không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Nghệ An: Trung tâm Y tế Quế Phong không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

30 Dec, 04:41 PM

Kinhtedothi – Là một trong những bệnh viện thuộc tuyến huyện cũ, nằm trong vùng khó khăn của khu vực tây Nghệ An, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng những năm qua Trung tâm Y tế Quế Phong không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân tại địa phương. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ