Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Canada đối mặt sức ép sau khi huỷ bỏ thuế dịch vụ số

Kinhtedothi – Chính phủ của Thủ tướng Canada Mark Carney đã rút lại kế hoạch áp thuế dịch vụ số nhằm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ, mở đường cho việc nối lại đàm phán thương mại song phương bị đình trệ từ tuần trước.

Trụ sở Quốc hội Canada tại Ottawa, phía trước là biểu tượng các tập đoàn công nghệ toàn cầu từng nằm trong diện chịu thuế dịch vụ số nay đã bị Canada huỷ bỏ. Ảnh: Iphoneincanada

Thuế dịch vụ số từng được chính phủ Canada quảng bá là công cụ nhằm đảm bảo các nền tảng số quốc tế phải chia sẻ doanh thu công bằng tại quốc gia này. Chính sách dự kiến áp mức 3% trên phần doanh thu vượt 20 triệu USD từ người dùng Canada, ảnh hưởng trực tiếp đến Amazon, Google, Meta và Apple. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước thời điểm có hiệu lực, Bộ Tài chính Canada tuyên bố tạm dừng toàn bộ kế hoạch và cam kết sẽ trình dự luật xoá bỏ sắc thuế này.

Quyết định bất ngờ lập tức thổi bùng tranh cãi chính trị. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre chỉ trích gay gắt: “Chúng ta đang rút lui mà không có bất kỳ cam kết nhượng bộ nào từ Mỹ. Đó không phải là đàm phán – đó là đầu hàng.”

Cùng quan điểm, chuyên gia chính sách Vass Bednar, Giám đốc Viện Canadian Shield, cảnh báo: “Việc lùi bước nhanh đến vậy khiến chính phủ mất điểm nghiêm trọng. Họ từng hứa đứng vững trước ông Trump, nhưng nay lại tháo lui ngay sau một cuộc gặp.”

Điều khiến dư luận giận dữ hơn cả là việc huỷ thuế dịch vụ số đi ngược lại tuyên bố tranh cử chỉ ba tháng trước, khi đảng Tự do cam kết cứng rắn với các tập đoàn công nghệ và bảo vệ chủ quyền số của Canada. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cú tự bắn vào chân về mặt chính trị.

Chính phủ Canada biện minh rằng động thái này là để mở đường cho đàm phán thương mại với Mỹ, vốn đã bị đình trệ sau khi Tổng thống Trump đe doạ áp thuế trả đũa lên hàng hoá Canada. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằngThur tướng Carney đã bước vào cuộc chơi mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Ngoài việc nối lại đàm phán, chưa có thông tin cụ thể về bất kỳ lợi ích thương mại nào mà Canada có thể thu về.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett xác nhận Mỹ sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán ngay lập tức. Theo ông, quyết định của Ottawa là điều kiện then chốt để “quay trở lại bàn thương lượng”, sau khi Tổng thống Donald Trump đích thân yêu cầu Canada từ bỏ sắc thuế này tại Hội nghị G7 giữa tháng 6.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 15/10: Nga chọc thủng phòng tuyến Donetsk, Ukraine có động thái khẩn

Điểm tin 15/10: Nga chọc thủng phòng tuyến Donetsk, Ukraine có động thái khẩn

15 Oct, 10:33 AM

Kinhtedothi - Nga chọc thủng phòng tuyến Donetsk; Ukraine có động thái khẩn; Nga trao tài liệu mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy cho nghị sĩ Mỹ; Hơn 4.000 công chức Mỹ mất việc kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần; Bỉ tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên, tạo điều kiện chuyển giao F-16 Ukraine; Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia vì nghi lừa đảo hàng tỷ USD tiền số; Ông Trump tuyên bố sẽ cưỡng chế giải giáp nếu Hamas không tự thực hiện.

Đình công quy mô lớn gây hỗn loạn ở thủ đô Bỉ 

Đình công quy mô lớn gây hỗn loạn ở thủ đô Bỉ 

14 Oct, 11:31 PM

Kinhtedothi - Thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 14/10 chứng kiến tình trạng tê liệt giao thông nghiêm trọng bởi cuộc tổng đình công do các công đoàn lớn tổ chức, nhằm phản đối các đề xuất cắt giảm chi tiêu công của chính phủ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ