Thủ tướng cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 205 liệt sĩ

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 571/QĐ-TTg, ngày 11/5/2022 Về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 205 liệt sĩ.

Theo đề nghị của Bộ LĐTB&XH tại Tờ trình số 31/TTr-LĐTBXH ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 571/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 205 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Yên Bái và các TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Điện Biên, tháng 5/2022.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Điện Biên, tháng 5/2022.

Trong đó, tỉnh Sóc Trăng có 70 liệt sĩ, Bộ Quốc phòng có 40 liệt sĩ, Kiên Giang 36 liệt sĩ, Hải Dương 9 liệt sĩ,… TP Hà Nội có 2 trường hợp là liệt sĩ Bùi Văn Doanh (xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), hy sinh ngày 18/11/1951; liệt sĩ Bùi Văn Thả (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) hy sinh tháng 2/1948.

Trong số 205 liệt sĩ được đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đợt này, có liệt sĩ Phạm Khánh (quê tỉnh Nghệ An), hy sinh lâu nhất, ngày 27/9/1931; 9 liệt sĩ hy sinh mới nhất vào năm 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần