Thủ tướng Iraq thề giải phóng đất nước khỏi IS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Hai, đã thề giải phóng toàn bộ đất nước khỏi tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2016.

Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng quân đội chính phủ đã tái chiếm TP Ramadi từ tay các chiến binh thánh chiến.
Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ giải phóng đất nước vào 2016
Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ giải phóng đất nước vào 2016
“Năm 2015 là năm của sự giải phóng, 2016 sẽ là năm của chiến thắng vĩ đại, chấm dứt sự hiện diện của IS tại Iraq và vùng Lưỡng Hà”, ông Abadi tuyên bố trên truyền hình. “Chúng ta sẽ tiếp tục giải phóng Mosul và tiêu diệt sạch IS”, Thủ tướng Iraq nói thêm.
Ông Abadi không cho biết rõ thời gian khi nào chiến dịch giải phóng TP Mosul sẽ được bắt đầu hay lực lượng quân đội chính phủ sẽ tái chiếm các TP và thị trấn khác trước.

Thủ tướng Iraq cũng chúc mừng lực lượng quân đội chính phủ vì thành tích giành lại TP Ramadi khỏi tay IS vào cuối ngày Chủ nhật, sau khi TP này bị IS chiếm đóng từ tháng 5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần