Thủ tướng khảo sát địa điểm xây dựng thủy điện Lai Châu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè (Lai Châu) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

KTĐT - Ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè (Lai Châu) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh, công tác khảo sát phục vụ lập dự án đã hoàn thành. Thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện Lai Châu đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2010 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. EVN dự kiến khởi công công trình vào cuối năm 2010, lấp sông Đà và cuối năm 2011 và tới 2016 sẽ phát điện tổ máy số một.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Minh Quang đánh giá đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện Mường Tè. Ông Quang cho biết, với 2.000 hộ dân, tương đương 10.000 nhân khẩu phải tái định cư, đây là cơ hội để Mường Tè xây dựng lại cơ sở hạ tầng và sắp xếp lại dân cư.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần