Miền núi Quảng Ngãi nỗ lực khắc phục giao thông, ruộng đồng sau mưa lũ
Kinhtedothi-Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở giao thông, bồi lấp đồng ruộng với mục tiêu cơ bản hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026 để người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Những ngày đầu tháng 1/2026, tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, dấu vết của mưa lũ cuối năm 2025 vẫn hiện hữu trên từng tuyến đường, cánh đồng và công trình hạ tầng. Đường vào khu sản xuất bị chia cắt, ruộng đồng bị đất đá vùi lấp, cầu tràn hư hỏng nặng… khiến đời sống và sinh kế của người dân gặp không ít khó khăn.
Nhiều khu vực hạ tầng vẫn còn ngổn ngang sau thiên tai.
Tại xã Tây Trà, sau các đợt mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở đã xảy ra trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Đất đá từ taluy dương tràn xuống không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn vùi lấp một phần diện tích ruộng lúa, hoa màu của người dân.
Ngay sau thiên tai, chính quyền xã Tây Trà đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn đưa máy móc vào san gạt, dọn dẹp đất đá. Đến nay, các tuyến đường trục chính đã cơ bản được thông tuyến, bảo đảm xe ô tô lưu thông, tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Song song với khắc phục giao thông, địa phương ưu tiên xử lý các diện tích ruộng bị bồi lấp để kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân. Chủ tịch UBND xã Tây Trà Trương Công Lâm cho biết, xã đã huy động máy móc, nhân lực để khơi thông ruộng đồng, đồng thời hỗ trợ giống cho người dân.
Những diện tích ruộng bị đất đá vùi lấp đã được khắc phục để bà con kịp thời xuống giống vụ mùa mới.
“Những diện tích ruộng bị đất đá vùi lấp đã được khắc phục để bà con kịp thời xuống giống. UBND xã cũng hỗ trợ giống trong vụ này, giúp người dân sớm ổn định sản xuất”- ông Trương Công Lâm cho hay.
Trong khi đó, tại xã Đăk Pék, hậu quả mưa lũ để lại nặng nề hơn, đặc biệt là tại khu vực cầu tràn Đăk Tung bắc qua sông Pô Kô. Địa hình dốc, thời tiết khắc nghiệt khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Do ảnh hưởng của bão số 12 và 13 vào cuối năm 2025, mưa lớn đã cuốn trôi hoàn toàn 2 mố cầu Đăk Tung, phá hủy nghiêm trọng kết cấu cầu tràn và hệ thống đường hai đầu cầu, khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.
Cầu tràn Đăk Tung được xây dựng từ nhiều năm trước, hiện không còn đáp ứng yêu cầu thoát lũ. Sau mưa bão, đất đá, cây cối từ thượng nguồn đổ về bồi lấp các cửa thu nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Khoảng 350 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp trong việc đi lại, sản xuất; việc vận chuyển rác thải ra bãi xử lý rác tập trung của xã cũng bị gián đoạn.
Trước mắt, địa phương phải đắp đường tạm để người dân qua lại. Tuy nhiên, vào mùa mưa, việc di chuyển qua khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. UBND xã Đăk Pék cũng đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án xây dựng đường và cầu vào bãi rác thôn Đăk Tung với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.
Đây là tuyến đường độc đạo đi khu sản xuất và bãi rác mới của xã. Nếu không sớm đầu tư nâng cấp, nguy cơ chia cắt giao thông rất cao, đồng thời rác thải sẽ khó tập kết kịp thời, dễ gây ứ đọng.
Sạt lở gây hư hỏng các công trình, hạ tầng ở xã Tây Trà.
Trong các đợt mưa lũ từ tháng 10-12/2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện 29 điểm sạt lở núi, 16 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, nguy cơ đe dọa sự an toàn tính mạng, nhà ở, đất sản xuất của người dân và cơ sở vật chất công trình của Nhà nước. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng xảy ra 450 vị trí sạt lở taluy, gây hư hỏng các tỉnh lộ, quốc lộ với khối lượng 385.000 m3.
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân. Theo đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình bị hư hỏng, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026.
Việc khắc phục các hư hỏng do thiên tai năm 2025 phải hoàn thành cơ bản trước Tết Âm lịch 2026.
“Việc khắc phục các hư hỏng do thiên tai năm 2025 phải hoàn thành cơ bản trước Tết Âm lịch. Các tuyến đường trọng yếu cần được ưu tiên sửa chữa để bảo đảm việc đi lại, sản xuất của người dân được thuận lợi nhất”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh.

Quảng Ngãi: thời tiết bất lợi, người trồng lay ơn thấp thỏm lo úng gốc, thối cây
Kinhtedothi - Giữa những ngày mưa lạnh kéo dài, người trồng hoa lay ơn ở làng hoa Nghĩa Hà (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đang căng mình chống chọi với thời tiết với hy vọng hoa kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết
Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

Quảng Ngãi: không nới tay với vi phạm nồng độ cồn
Kinhtedothi - Dù trong ngày nghỉ lễ hay giờ thấp điểm, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế kiểm tra cho thấy, tâm lý chủ quan “uống ít, đi gần” vẫn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến vi phạm.






