Thủ tướng kiểm tra việc vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Ninh Kiều
Kinhtedothi - Chiều 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, động viên đội ngũ cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ và người dân tới làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều (TP. Cần Thơ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, động viên đội ngũ cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ và người dân tới làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều
Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về một số nội dung quan trọng, trong đó có việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.
Đánh giá việc vận hành mô hình trong thực tế tại Cần Thơ cho thấy cơ bản thông suốt, Thủ tướng nêu rõ, điều quan trọng trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển trạng thái từ thụ động sang chủ động, tích cực phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo không gian phát triển mới, tạo khí thế mới, động lực mới trong phát triển đất nước, vận hành bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn.
Yêu cầu phát huy hơn nữa tinh thần phục vụ nhân dân, Thủ tướng lưu ý, từ thực tiễn vận hành mô hình 2 cấp, các cơ quan cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc kết nối cơ sở dữ liệu; tăng cường tuyên truyền, phát huy các đội hướng dẫn cộng đồng công nghệ số vì một số người dân chưa quen với công nghệ số; đồng thời cần bố trí cán bộ làm ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật vì một số người dân vì nhiều lý do khác nhau không thể tới làm thủ tục trong giờ hành chính.
Trước đó, báo cáo Thủ tướng tại hội nghị về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm; và Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh vùng ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 đến nay diễn ra bài bản, nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.
Bộ trưởng ghi nhận các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy hành chính sau khi sắp xếp, đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp xã. Quá trình tổ chức, phân công cán bộ được thực hiện linh hoạt, thận trọng, bảo đảm không gây gián đoạn trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc, thôi việc theo quy định; đồng thời tích cực tiếp nhận và thực hiện phân cấp, phân quyền từ Trung ương. Nhiều địa phương như TPHCM, Cần Thơ đã có cách làm sáng tạo trong xử lý thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả tích cực.
"Có thể khẳng định kết quả bước đầu khá thành công, suôn sẻ, không phát sinh những trục trặc lớn trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Tất cả những điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, quyết liệt và nỗ lực lớn từ đội ngũ lãnh đạo địa phương nhằm bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trong thời gian ngắn vừa qua.

Ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đất đai tại chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi – Nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả chính sách đất đai trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động cùng với các địa mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao phương từng bước tháo gỡ vướng hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Cán bộ thích nghi nhanh để chính quyền hai cấp gần dân
Kinhtedothi - Việc vận hành chính quyền hai cấp bước đầu gặp nhiều thách thức, đặc biệt đội ngũ cán bộ ở cơ sở gần như phải làm quen với công việc mới hoàn toàn.

Xử lý hiệu quả vấn đề tham nhũng, lãng phí khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sáng 10/7, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 ngành Nội chính Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp.