Thủ tướng Merkel: Đức không thể từ bỏ dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Angela Merkel nói rằng Đức sẽ vẫn tiếp tục hợp tác về khí đốt với Nga và khẳng định Dòng chảy Phương Bắc 2 chỉ là một dự án thương mại bình thường.

Chính phủ Đức đã “bật đèn xanh” cho dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 để vận chuyển  khí đốt của Nga đến châu Âu bất chấp chỉ trích mạnh mẽ từ Mỹ, cho rằng dự án này khiến Đức gia tăng sự phụ thuộc vào Nga.
Ngày 24/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh rằng nước này sẽ không thể từ bỏ việc hợp tác với Nga thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 bất chấp cảnh báo của Mỹ về việc Berlin đang quá phụ thuộc vào Moscow. 
 Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh rằng nước này sẽ không thể từ bỏ việc hợp tác với Nga thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2. Ảnh: Sputnik
Phát biểu với sinh viên tại trường đại học ở thủ đô Tbilisi (Gruzia), Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: “Một tuyến đường ống đưa khí đốt trực tiếp từ Nga đi quan biển Baltic sẽ không khiến Đức phụ thuộc hoàn toàn vào Nga về năng lượng”.
Nữ Thủ tướng Đức khẳng định Dòng chảy Phương Bắc 2 chỉ là một dự án thương mại bình thường và được cho là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Đức.
"Chúng tôi có một lịch sử hợp tác kinh tế kéo dài hàng thập kỷ với Nga, bao gồm cả hợp tác trong việc giảm lượng khí thải C02. Chúng tôi đã giảm mạnh việc sử dụng than. Do đó Đức cần nguồn khí tự nhiên thông qua các nước như Belarus, Ukraine và Ba Lan. Cũng vì lý do này, chúng tôi ủng hộ dự án Dòng chảy Phương Bắc 1 và giờ là Dòng chảy Phương Bắc 2", Thủ tướng Merkel nhấn mạnh. 
Thủ tướng Đức lưu ý, cùng với việc ủng hộ dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, bà Merkel cũng đề nghị rằng Nga sẽ đảm bảo việc tiếp tục cung cấp một khối lượng khí đốt cho Đức thông qua Ukraine, ngày cả sau khi dự án này được hoàn thành.
Ngoài ra, bà Merkel cũng đưa ra những lý do quan trọng khiến Đức quyết không từ bỏ Dòng chảy Phương Bắc 2. "Châu Âu và Nga, trước đó là Liên Xô đã có sự hợp tác năng lượng rất chặt chẽ trong Chiến tranh Lạnh. Chúng tôi sẽ không từ bỏ hợp tác với Nga trong lĩnh vực khí đốt. Rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể mua được từ Azerbaijan, nhưng thực tế là nguồn khí đốt từ Nga rẻ hơn nhiều", Thủ tướng Đức nhấn mạnh.
Dòng chảy Phương Bắc 2 là dự án xây dựng đường ống dẫn khí nối Nga với Đức đi qua biển Baltic với tổng công suất 55 tỷ m3/năm. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019.
Dự án này đang vấp phải sự phản đối từ Ukraine, quốc gia lo ngại mất nguồn thu từ quá cảnh khí đốt của Nga sau khi Dòng chảy Phương Bắc 2 đi vào hoạt động.
Trong khi đó, Mỹ cũng chỉ trích dự án này do Washington đặt mục tiêu xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu.
Nga đã nhiều lần kêu gọi các đối tác châu Âu xem Dòng chảy Phương Bắc là một dự án thương mại.