Thủ tướng Nga được bầu làm Chủ tịch đảng cầm quyền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đại hội lần thứ 13 đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất (UR) vừa diễn ra cuối tuần qua với sự tham gia của 670 đại biểu, 1.600 khách mời.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư dẫn đầu đã tham dự đại hội. Tại đại hội, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố từ chức Chủ tịch UR, mở đường cho Thủ tướng Dimitry Medvedev trở thành người kế nhiệm vị trí này, sau khi nhận được đề cử hồi cuối tháng 4 và gia nhập UR hôm 22/5 vừa qua. Tân Chủ tịch Medvedev khẳng định, với mục tiêu phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp của mọi người dân Nga, UR cần phải trở thành chính đảng hiện đại, hiệu quả và hấp dẫn.