Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 8/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Datuk Seri Utama Pandikar Amin bin Haji Mulia.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trở lại thăm Malaysia, chứng kiến những thành tựu phát triển to lớn mà nhân dân Malaysia đã đạt được và đánh giá cao đóng góp tích cực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2015 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2015-2016).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia - Ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Datuk Seri Utama Pandikar Amin bin Haji Mulia.
Thủ tướng đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước, nhất là mối quan hệ giữa Đảng, Quốc hội hai nước và kết quả hội đàm với Thủ tướng Najib Rajak. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam - Malaysia nâng quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược trong dịp này là dấu mốc quan trọng, cho thấy sự phát triển vượt bậc trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Malaysia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Malaysia quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại Malaysia hòa nhập với nước sở tại, ổn định và phát triển…

Chủ tịch Hạ viện Malaysia hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; khẳng định Quốc hội nước này ủng hộ những thỏa thuận, kết quả tốt đẹp đạt được giữa Chính phủ hai nước trong chuyến thăm. Chủ tịch Hạ viện Malaysia ghi nhận và cam kết có tiếng nói tích cực với Chính phủ Malaysia về việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ổn định cuộc sống; đối xử nhân đạo trên tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đối với những ngư dân và người lao động Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia. Chủ tịch Hạ viện Malaysia khẳng định sẽ khuyến khích các Nghị sỹ Malaysia có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa nhằm góp phần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng đã chia sẻ quan ngại về diễn biến gần đây tại Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội Malaysia cũng thông báo, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh Nghị viện các nước ASEAN 2015 (AIPA), Malaysia sẽ tổ chức Hội nghị AIPA vào đầu tháng 9/2015; khẳng định AIPA sẽ ủng hộ tuyên bố mà các nhà lãnh đạo ASEAN đạt được tại Hội nghị Cấp cao vừa qua; đồng thời mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội nghị./.