Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính: doanh nghiệp là chủ thể của chuyển đổi xanh

Kinhtedothi – Phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025, diễn ra trưa 17/4, khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi xanh toàn cầu. Tại đây, đổi mới sáng tạo không chỉ là từ khóa của phát triển hiện đại, mà đang trở thành cấu phần cốt lõi trong các mô hình hợp tác công – tư hướng đến phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh P4G Việt Nam 2025, diễn ra trong tiệc trưa ngày 17/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Hoàng Nam

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà cần được đặt ở vai trò chủ thể hành động tiên phong áp dụng công nghệ, thay đổi mô hình quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế.

“Chúng ta là những người làm thật, biết vướng mắc và biết cách tháo gỡ. Đổi mới sáng tạo sẽ là con đường ngắn nhất để đưa chuyển đổi xanh thành hiện thực,” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định. 

Phiên đối thoại ghi nhận sự tham gia tích cực từ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trong nước, đại diện cho các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, tài chính và sản xuất, với tinh thần cởi mở và xây dựng. Các doanh nghiệp đã chia sẻ thẳng thắn về những rào cản trong quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp để cải thiện chính sách, kết nối thị trường và tăng cường hỗ trợ tiếp cận vốn. Những đánh giá xác đáng từ cộng đồng doanh nghiệp nhận được sự ghi nhận tích cực từ các cơ quan quản lý và được Thủ tướng trực tiếp phản hồi tại diễn đàn.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp tư nhân đang đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp tái tạo, năng lượng tuần hoàn, năng lượng tái tạo, ứng dụng AI và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để tạo đột phá mang tính hệ thống, doanh nghiệp không thể hành động một mình. Họ cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và đồng hành dài hạn từ phía Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phát triển xanh và bền vững đòi hỏi phải xây dựng một hệ sinh thái toàn diện và hiệu quả, bao gồm: thể chế phù hợp, môi trường sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút công nghệ. Trong hệ sinh thái đó, hợp tác công – tư cần đóng vai trò trụ cột để giải quyết những vấn đề Nhà nước chưa đủ nguồn lực thực hiện, trong khi doanh nghiệp có thể triển khai hiệu quả.

“Hợp tác công – tư không chỉ là công cụ đầu tư. Đó còn là chiến lược phát triển, nơi Nhà nước sẽ phối hợp để tư nhân làm tốt hơn,” Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây… trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sản xuất và dịch vụ. Đồng thời, cần có chính sách tài khóa – tiền tệ, đất đai và thương mại linh hoạt để tạo lợi thế cho các ngành kinh tế xanh. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính xanh, xã hội xanh, tạo động lực thu hút đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp tham gia xanh hóa nền kinh tế.

Ba nhóm giải pháp được nhấn mạnh gồm: (1) giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; (2) giảm chi phí đầu vào, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm; và (3) đào tạo nhân lực để nâng cao năng suất. Ngoài ra, việc thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do, hiệp định liên quan đến visa lao động cũng được đặt trong bối cảnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, công nghệ và nguồn lực toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề cập tới định hướng cải tiến công nghệ xanh, xây dựng các bộ tiêu chuẩn quốc tế về dự án và sản phẩm, tạo tiền đề để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao vị thế trong các lĩnh vực chiến lược.

Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh chuyển đổi xanh không đến từ những nỗ lực đơn lẻ. "Doanh nghiệp có thể là lực kéo đổi mới, nhưng chỉ khi được đặt trong một hệ sinh thái được kiến tạo bài bản – nơi chính sách tạo điều kiện, con người là trung tâm, và đổi mới là ưu tiên – thì tiến trình ấy mới thật sự bền vững," Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Podcast quốc tế: Kịch bản nào cho giá vàng trong nửa cuối năm 2025?

Podcast quốc tế: Kịch bản nào cho giá vàng trong nửa cuối năm 2025?

19 Apr, 07:25 AM

Kinhtedothi – Giá vàng toàn cầu đang trong hành trình tăng mạnh chưa từng có, vượt ngưỡng 3.350 USD/ounce và có thể tiếp tục lập đỉnh trong nửa cuối năm 2025. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, kỳ vọng lãi suất giảm, đồng USD suy yếu và lực mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương.

Boeing vào tâm bão thương chiến Mỹ - Trung

Boeing vào tâm bão thương chiến Mỹ - Trung

19 Apr, 05:43 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng leo thang, Boeing - biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không Mỹ – đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới với quyết định gây sốc từ Bắc Kinh: yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng nhận máy bay Boeing và không đặt thêm đơn hàng mới.

Hà Nội - Sejong (Hàn Quốc) khởi đầu hợp tác chiến lược bền vững

Hà Nội - Sejong (Hàn Quốc) khởi đầu hợp tác chiến lược bền vững

18 Apr, 03:33 PM

Kinhtedothi - Cuộc gặp giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đoàn đại biểu TP Sejong (Hàn Quốc) không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hai TP thiết lập tiếp xúc cấp cao, mà còn mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác bền vững, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ