Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Lào, Nhật Bản, WB, ASEAN và FIFA tại Kuala Lumpur
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có loạt cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo các nước Lào, Nhật Bản, Tổng Thư ký ASEAN, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, kết nối khu vực và mở rộng không gian phát triển.
Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc song phương trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị liên quan. Ảnh: TTXVN
Chiều ngày 26/10, tiếp chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillo và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino.
* Trao đổi với Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã quan tâm, động viên và chia sẻ trước những tổn thất to lớn về người và tài sản do các cơn bão số 10, 11, và đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Việt Nam trong những ngày gần đây, đồng thời chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại Lào vừa qua.
Đánh giá cao những thành quả tăng trưởng kinh tế tích cực tại Lào thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, thiết thực kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.
Hai Thủ tướng đánh giá thời gian qua, việc triển khai các mặt hợp tác đã thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ, nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, trở thành điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, điển hình là Lễ khánh thành cầu cảng số 3 Cảng Vũng Áng, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân, chuẩn bị khánh thành Bệnh viện Hữu nghị và Công viên Hữu nghị.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành hữu quan hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để triển khai có hiệu quả những dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông, gồm cả đường cao tốc, đường sắt, năng lượng cũng như về thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục hỗ trợ Lào trong quá trình xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí với những đánh giá, chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong suốt đấu tranh giải phải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; nhất trí về việc hai bên tăng cường, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm, thiết thực kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của hai Đảng, hai nước trong năm 2025.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hai Thủ tướng cho rằng hai bên cần quyết liệt triển khai các hướng hợp tác, đạt hiệu quả thiết thực từ nay đến cuối năm, tạo đột phá để chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.
Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh, không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; tăng cường trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh; đặc biệt quan tâm và nhất trí tiếp tục tạo đột phá, nâng tầm hợp tác, kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư xứng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước; triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm, có ý nghĩa chính trị và quy mô lớn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau trên trường quốc tế; phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt nhất cho Kỳ họp giữa Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ 48 giữa hai nước trong thời gian tới.
* Gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà Takaichi Sanae vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất.
Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và những tiến triển thực chất sau hai năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trao đổi về các định hướng và biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng; tăng cường hợp tác thực chất, có hiệu quả giữa các địa phương hai nước và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Nhất trí và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, tin cậy, hiệu quả và thực chất hơn. Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.
* Tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Jaramillo được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (từ tháng 9/2025) và tin tưởng với năng lực và bề dày kinh nghiệm của mình, ông Jaramillo sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Ngân hàng Thế giới cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam thời gian tới.
Chia sẻ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội gần đây, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam ước đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025, quy mô GDP đạt 510 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế lớn, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD. Để góp phần đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số những năm tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh tham vấn, kết nối kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, tăng cường huy động nguồn lực, nhất là cho Việt Nam vay vốn với lãi suất ưu đãi hơn và thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn Ngân hàng Thế giới đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hỗ trợ Việt Nam trong những dự án trọng điểm như trồng 1 triệu héc-ta lúa phát thải thấp, chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như các lĩnh vực quan trọng với Việt Nam như chuyển đổi xanh, tham gia lưới điện sạch của ASEAN, ứng phó biến đổi khí hậu, chống sụt lún, thiên tai… Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ mời ông Jaramillo sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể các biện pháp hợp tác với các cơ quan chuyên môn.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh và đánh giá cao, bày tỏ ấn tượng về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thời gian qua.
Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Jaramillo khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với Việt Nam, đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thời gian tới. Ông tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan nhằm cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi, thống nhất với Thủ tướng Chính phủ.
* Tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của Ban Thư ký ASEAN và cá nhân Tổng Thư ký Kao Kim Hourn trong việc điều phối tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, kết nối và hỗ trợ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, tham gia hợp tác ASEAN thời gian qua.
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới của ASEAN, cùng các nước thành viên thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược.
Ông Kao Kim Hourn cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ dành cho Ban Thư ký và cá nhân Tổng Thư ký, khẳng định Việt Nam là “một trong những nước thành viên chủ chốt nổi bật” của ASEAN với vai trò, đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực.
Tổng Thư ký chia sẻ ASEAN đang bước sang giai đoạn mới của tiến trình xây dựng Cộng đồng với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác nội khối, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, hợp tác lưới điện, được các đối tác ngày càng coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức cả bên trong và bên ngoài liên quan đến hoà bình, an ninh và phát triển ở khu vực.
Trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Kao Kim Hourn nhất trí ASEAN cần nỗ lực hơn nữa để duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực; gia tăng tự chủ chiến lược, kết nối giữa các nền kinh tế, đa dạng hoá thị trường, đối tác, mở ra không gian phát triển và hợp tác mới ở khu vực Mỹ La tinh, Trung Đông và Châu Âu; tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn để tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đối với Ban Thư ký, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam và các nước thành viên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng và bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện cho nhân lực chất lượng cao của Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký ASEAN.
* Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Ông Infantino nhận định trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực, các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật. Ông mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Ngài Chủ tịch đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn Ngài Chủ tịch sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối nền bóng đá Việt Nam với bóng đá Italia, một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thủ tướng Chính phủ cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino đã vui vẻ nhận lời.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác vì phát triển bền vững
Kinhtedothi - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, đặt ra yêu cầu các nước thành viên ASEAN phải củng cố niềm tin, tăng cường hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tổng thống Trump tới Malaysia, dự Hội nghị Cấp cao của ASEAN
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Malaysia và chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN
Kinhtedothi - Timor-Leste đã chính thức được kết nạp và trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu lần mở rộng lịch sử đầu tiên của khối kể từ những năm 1990.






