Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Ngành VHTT&DL cần đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn"
Kinhtedothi – Chiều 27/12, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc với chủ đề: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Tham dự tại trụ sở Chính phủ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, Ủy ban của Quốc hội cùng 34 điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, với 2.200 đại biểu.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: Trần Huấn
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: Trần Huấn
Chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành
Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025, Bộ VHTT&DL và toàn ngành có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức vị trí, vai trò của văn hóa từ T.Ư đến địa phương, lan tỏa mạnh mẽ tạo khí thế và động lực để kiến tạo, phát triển, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách - nguồn lực của sự phát triển.
“Văn hóa đã từng bước “thấm sâu” vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống và đặc biệt là đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Việc chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý Nhà nước về văn hóa”, quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét, phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay để xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp, với người dân là trung tâm, xây dựng văn hóa trong từng gia đình, nhà trường, công sở, DN - là tiền đề vững chắc để xây dựng con người Việt Nam thấm nhuần tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Năm 2025 Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh 4 di sản văn hóa, đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà đã trở thành tài sản, nguồn lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, nhiều địa phương đã phát triển mạnh mẽ, thay đổi cơ cấu kinh tế, diện mạo làng quê, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt từ di sản” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu đề dẫn tại Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn
Trong năm 2025, ngành đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của Đảng và đất nước trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Điểm nhấn là Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị - xã hội, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức đã không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, quảng bá hình ảnh quốc gia. Những hoạt động này đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành. Năm 2025, các đại nhạc hội Việt ghi dấu ấn trong và ngoài nước, nơi tài năng nghệ sĩ được tỏa sáng và văn hóa truyền thống được tiếp nối, trao truyền, quy mô từ 30.000 - 80.000 khán giá/đêm diễn, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.
Văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn, nhiều hoạt động, chương trình, văn kiện hợp tác về VHTT&DL được tổ chức ký kết nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao được nâng lên, vượt chỉ tiêu đề ra, các vận động viên giành được thành tích tốt tại các giải đấu khu vực, quốc tế. Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, bứt phá ở một số môn thể thao trọng điểm, đứng thứ 2 toàn đoàn về số HCV đối với nhóm môn Olympic tại SEA Games 33.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề với chủ đề xuyên suốt của hội nghị. Ảnh: Trần Huấn
“Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới khi khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 21,5 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt 135 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước; mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận của xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; hướng tới xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Những kết quả trên, khẳng định tinh thần tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đã nỗ lực để “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối” trong thời gian tới ” – Bộ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh.
Năm 2026, năm bắt đầu chặng đường 5 năm, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định, toàn ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng với đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.
Toàn ngành kiên trì, nỗ lực trong các hoạt động
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương kết quả của Bộ VHTT&DL và toàn ngành đã đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2025. Thủ tướng cũng khẳng định, ngành văn hóa đã lớn mạnh, trưởng thành toàn diện, với nhiều điểm nổi bật như thay đổi tư duy từ làm văn hóa sang quản lý Nhà nước về văn hóa, hoàn thiện thể chế chính sách làm công cụ kiến tạo phát triển trong lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam, tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và ngành văn hóa - thể thao - du lịch nói riêng.
Văn nghệ chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Trần Huấn
"Ngành VHTT&DL đã thể hiện vai trò xung kích, thể hiện dấu ấn cả trong nhiều lĩnh vực, như âm nhạc, nghệ thuật với tư duy sáng tạo, hay trong thể thao với tinh thần cao thượng, thể hiện bản lĩnh con người Việt Nam, minh chứng với tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam, hay trận chung kết quả cảm của tuyển nữ Việt Nam. Ngành vẫn còn dư địa để người dân có thể thụ hưởng mà có thể khai thác thêm. Tôi nghĩ làm gì cũng phải có cảm xúc. Trong đó, cảm xúc với công việc tạo ra sức mạnh nội sinh, tạo ra được phát triển của trí tuệ, nâng tầm sức mạnh, vượt qua giới hạn của bản thân. Thứ hai, phải kiên trì, kiên định, không có bỏ cuộc, đặc biệt là hoạt động nghệ thuật rất khó khăn, thể thao cũng thế, văn hóa cũng thế. Tất nhiên, bên cạnh đó phải có sự giúp đỡ, quan tâm của các cấp có thẩm quyền" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Huấn
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kỳ vọng toàn ngành kiên trì, nỗ lực trong các hoạt động, có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, về đích thực chất. Năm 2026, ngành VHTT&DL tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV của Đảng trên tinh thần "Tư duy đổi mới - Hành động quyết liệt - Về đích thực chất" trong mọi hoạt động VHTT&DL. Trong đó, "văn hóa thấm sâu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá", kiến tạo không gian phát triển. Đặc biệt, văn hóa là "đường biên mềm" của quốc gia - thể thao là biểu tượng của ý chí và tầm vóc dân tộc - du lịch là kênh kết nối hữu nghị, hòa bình - truyền thông là niềm tin, kỳ vọng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, vươn lên tầm cao mới, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và nguồn lực nội sinh cho phát triển. Cùng với đó thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa, xây dựng hệ sinh thái văn hóa, trong đó DN là động lực, người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm. Ngoài ra huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa, có cơ chế đặc thù phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Huấn.
"Ngành VHTT&DL cần phải khai thác nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, khai thác trí tuệ người Việt Nam, quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta ra nước ngoài và ngược lại phải dân tộc hóa nền văn minh thế giới. Bên cạnh đó, tạo đột phá trong phát triển thể thao. Chúng ta không bắt đầu thì không bao giờ có điểm cuối cả. Đầu tư phát triển là không có điểm dừng. Tôi tin tưởng ngành VHTT&DL sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Đặc biệt, phải vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành công mới, đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc" - Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận.

“Lễ hội mua sắm năm 2025”: Kết nối giao thương, quảng bá văn hoá ẩm thực vùng miền
Kinhtedothi - Chương trình “Lễ hội mua sắm năm 2025” nằm trong chuỗi các chương trình Xúc tiến thương mại trên địa bàn TP Hà Nội được thực hiện cuối năm 2025, giúp kích cầu và bình ổn thị trường, tăng cường quảng bá sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, đảm bảo người dân Thủ đô được tiếp cận nguồn hàng chất lượng, giá cả hợp lý.

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn
Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trở thành di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO
Kinhtedothi – Ngày 9/12, tại Kỳ họp lần thứ 20 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 đã thông qua quyết định ghi danh di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.






