Thủ tướng Phạm Minh Chính: Petrovietnam phải tiên phong tăng trưởng "2 con số"
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương thành tích và nhấn mạnh: Petrovietnam phải tiên phong tăng trưởng 2 con số, tạo hệ sinh thái, tham gia sản xuất theo chuỗi của ngành công nghiệp dầu khí...
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát thành tích của Petrovietnam bằng “32 chữ”: Ý chí hội tụ; Tinh thần chiến binh; Thành tích toàn diện; Tư duy đổi mới; Hội nhập sâu rộng; Quản trị thông minh; Nhân văn đong đầy; Giá trị lan tỏa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Ngọc
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả rất tích cực mà Tập đoàn đạt được trong năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra giá trị lan tỏa và sức mạnh cộng hưởng đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc của đồng chí Lê Mạnh Hùng, người vừa qua đã được bổ nhiệm giữ chức Quyền Bộ trưởng Công thương. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí đã rất tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ tập thể lãnh đạo, dẫn dắt Tập đoàn đạt được nhiều thành công mới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Ngọc
Đồng thời tin tưởng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, cũng như đội ngũ lãnh đạo tiền nhiệm, tiếp tục dẫn dắt Tập đoàn giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và phát triển vươn tầm ra khu vực và quốc tế. Từ bài học kinh nghiệm của Tập đoàn 50 năm qua, Thủ tướng mong Petrovietnam “đi đúng nghề”, phát triển theo xu hướng của thế giới; luôn tự hào là những “chiến binh Dầu khí”. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong Tập đoàn có các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập đã chỉ ra.
"Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", tạo nền tảng hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Do đó, Petrovietnam cũng phải tiên phong tăng trưởng "2 con số", tạo hệ sinh thái, tham gia sản xuất theo chuỗi của ngành công nghiệp dầu khí; cùng các tập đoàn khác phát triển lớn mạnh hơn" - Thủ tướng nhấn mạnh.
Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Thanh Ngọc
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Petrovietnam tập trung triển khai “6 tiên phong”: Tiên phong trong hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng năng suất lao động, chuyển dịch năng lượng (năng lượng tái tạo, hydrogen, LNG, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi…). Tiên phong trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới mô hình quản trị hiện đại, thông minh, tái cấu trúc, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng tài nguyên; cần phải mạnh dạn vươn lên làm tổng thầu EPC các công trình năng lượng lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước.
Tiên phong trong hội nhập; không thể đứng ngoài xu thế hội nhập hiện nay để phát triển hệ sinh thái không những ở Việt Nam mà còn ở thế giới. Tiên phong trong đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt. Tiên phong trong thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, dựa trên tinh thần “3 có”: Có lợi cho đất nước, Có lợi cho người dân, Có lợi cho doanh nghiệp” và “2 không”: Không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và Không để thất thoát, lãng phí tài sản”; sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân để tạo nguồn lực, bảo đảm lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, công khai, minh bạch.
Petrovietnam đoàn kết để đạt được kỳ vọng. Ảnh: Thanh Ngọc
Về các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tập hợp, những vấn đề gì thuộc trách nhiệm Chính phủ thì Chính phủ làm, những gì thuộc bộ, ngành thì bộ, ngành làm; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ban ngành, cơ quan phải giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho Tập đoàn. Thủ tướng nhấn mạnh, sứ mệnh, trọng trách và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt ra đối với Petrovietnam trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng không kém phần vẻ vang. Chính phủ, các bộ, ngành luôn quan tâm, ủng hộ Tập đoàn trong quá trình phát triển.
Với phương châm “Đổi mới tư duy - Tiên phong công nghệ - An toàn năng lượng - Chuyển dịch xanh, số - Kiến tạo giá trị - Nâng tầm vị thế - Bứt phá hội nhập - Tăng trưởng bền vững”, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn, bước vào năm mới với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả làm thước đo, nhân văn bao trùm, Petrovietnam sẽ đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2026; tiên phong thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng…
Tân Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tiếp thu ý kiến của Thủ tướng. Ảnh: Thanh Ngọc
Phát biểu tại Hội nghị, tân Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ năm thứ 5 liên tiếp tại hội nghị tổng kết không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một minh chứng cho niềm tin chiến lược, sự kỳ vọng to lớn mà Đảng, Chính phủ dành cho những người lao động Petrovietnam trong sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Petrovietnam cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở kế hoạch, mà sẽ cụ thể hóa ngay bằng các chương trình hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đưa Petrovietnam vững bước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tân Chủ tịch Tập đoàn cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo Petrovietnam phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng của "những người đi tìm lửa", quyết tâm chèo lái con thuyền Petrovietnam vượt sóng vươn khơi, hiện thực hóa khát vọng trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia hàng đầu khu vực và trên thế giới, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam
Kinhtedothi - Chiều 26/12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Petrovietnam vượt khó thích ứng linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Kinhtedothi - Việc duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng và giữ vững nhịp tăng trưởng trở thành thách thức lớn đối với các tập đoàn năng lượng trên thế giới, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Song các chỉ tiêu của Petrovietnam đạt và vượt sức tưởng tượng.







